Từ khi có chiến tranh tại Ucraina,

số tín hữu tại Odessa gia tăng

 

Từ khi có chiến tranh tại Ucraina, số tín hữu tại Odessa gia tăng.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Odessa (RVA News 09-08-2022) - Từ khi bắt đầu chiến tranh tại Ucraina, số tín hữu Công giáo tại giáo phận Odessa ở miền đông nam nước này gia tăng.

Trong chiến tranh từ ngày 24 tháng Hai năm 2022, do Nga khởi chiến chống Ucraina, thành phố cảng Odessa nhiều lần bị Nga pháo kích và tấn công. Nhưng cũng từ đây, các tàu chở ngũ cốc, sau nhiều tháng bị phong tỏa, bắt đầu được khởi hành đi nhiều nước, theo thỏa hiệp giữa Nga và Ucraina.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho Ðài phát thanh Horeb ở miền Bavaria bên Ðức, Ðức cha Stanislaw Szyrokoradiuk, dòng Phanxicô, Giám mục giáo phận Odessa, cho biết số tín hữu tham dự thánh lễ tại đây gia tăng. Thay vì bốn thánh lễ vào Chúa nhật, nay có sáu thánh lễ, cộng thêm với thánh lễ tại Nhà nguyện Lòng Chúa Thương Xót. Trong tuần, có bốn thánh lễ.

Ðức cha cho biết tại cảng Odessa, quân Nga xâm lăng đã phá hủy bốn nhà thờ và nhà nguyện. Dầu vậy, đời sống đạo vẫn tiếp tục và đất nước đang rất cần lời cầu nguyện. Ðức cha Szyrokoradiuk cám ơn các ân nhân từ nước ngoài hỗ trợ. Tổ chức Caritas đã chở đồ cứu trợ đến và phân phát cho những người túng thiếu tại hai trại tản cư lớn.

(Kai 7-9-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page