Ðại Hội Kỳ 1

của Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam Vùng Shizuoka,

Giáo phận Yokohama, Nhật Bản

 

 

Ðại Hội kỳ 1 của Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam Vùng Shizuoka, Giáo phận Yokohama, Nhật Bản.

Mary Trần Vy


Ðại Hội kỳ 1 của Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam Vùng Shizuoka, Giáo phận Yokohama, Nhật Bản.


Yokohama (VietJP 1-08-2022) - Sau khi kết thúc hai ngày Ðại Hội kỳ 7 của Giới Trẻ Việt Nam vùng Kanto, Nhật Bản, từ ngày 17 đến 18 tháng 7 năm 2022, các linh mục và các tu sĩ Nam Nữ Việt Nam lại bắt đầu bận rộn để cùng với các thanh niên nam nữ Việt Nam vùng Shizuoka tổ chức Ðại Hội Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam Vùng Shizuoka lần thứ nhất.

Tại Nhật Bản, số người theo Ðạo Công Giáo được thống kê năm 2019 là 536,000 người.

Tỉnh Shizuoka mà các bạn trẻ Việt Nam đang sinh sống, là 1 trong 4 tỉnh nằm trong lãnh thổ Giáo Phận Yokohama thuộc Tổng Giáo Miền Tokyo.

Tại Shizuoka có 26 nhà thờ Công Giáo trải rộng trên khắp tỉnh. Trong số đó, có ít nhất 8 cộng đoàn Việt Nam đã được thành lập. Cộng đoàn Kusanagi, cộng đoàn Hamamatsu, cộng đoàn Kakegawa, cộng đoàn Fuji, cộng đoàn Numazu, cộng đoàn Fujieda, cộng đoàn Yoshida, và cộng đoàn Zaizu.

Với tỷ lệ 0.42% người Công Giáo trên tổng số dân toàn quốc, Nhật Bản được xem là "cánh đồng lớn" trong công cuộc truyền giáo của Giáo Hội.

Các bạn trẻ Việt Nam tại Nhật Bản thường được các linh mục linh hướng nhắc nhở rằng: Chúng ta đến Nhật vì điều gì? Vì sự xô đẩy của dòng đời, hay vì điều gì đó nằm trong kế hoạch mà Chúa đã tạo ra để mời gọi chúng ta: hãy ra khơi và thả lưới ở vùng nước sâu???

Các bạn trẻ Việt Nam đã cùng nhau tìm câu trả lời cho câu hỏi này tại Ðại Hội giới trẻ Việt Nam Tỉnh Shizuoka lần thứ nhất, tại sân vận động Suzukawa vào ngày 31 tháng 7 năm 2022.

Ngoài những chia sẻ và giảng thuyết, những tiết mục Văn nghệ và sinh hoạt, trò chơi, cũng làm cho các bạn trẻ Việt Nam có được những ngày Ðại Hội thật vui vẻ.

Cuối cùng, Chương trình đại hội giới trẻ Việt Nam tỉnh Shizuoka, giáo phận Yokohama, lần thứ nhất, cũng đã kết thúc rất tốt đẹp. Tất cả các bạn trẻ Việt Nam rất chân thành cảm ơn quý Cha, quý Sơ, các anh chị trưởng, phó các cộng đoàn, anh chị em các ban ngành, các bạn tham dự viên và các nhà đồng hành đã yêu thương, nâng đỡ cộng tác cùng Ban Tổ Chức của kỳ Ðại Hội lần này. Ban Tổ Chức và tất cả các bạn trẻ Việt Nam vùng Shizuoka xin hết lòng biết ơn mọi người, xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành xuống trên Quý Cha và mọi người.

(Nguồn tài liệu lấy từ Ðại Hội Giới Trẻ Công Giáo Vùng Shizuoka, Giáo phận Yokohama, Nhật Bản)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page