Tài chánh Vatican vẫn trong viễn tượng u tối

 

Tài chánh Vatican vẫn trong viễn tượng u tối.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 07-08-2022) - Bộ trưởng kinh tế của Tòa Thánh, cha Juan Antonio Guerrero Alves, dòng Tên, người Tây Ban Nha, cho biết số thiếu hụt trong năm 2021 là ba triệu Euro, thay vì ba mươi ba triệu như đã dự báo, nhưng viễn tượng kinh tế của Tòa Thánh u tối, mỗi năm gia sản của Tòa Thánh bị giảm từ hai mươi đến hai mươi lăm triệu Euro. Tuy nhiên có tiến bộ trong vấn đề minh bạch.

Trên đây là nội dung báo cáo của Tòa Thánh trong năm 2021, được công bố hôm mùng 05 tháng Tám năm 2022.

Phúc trình thường niên năm 2022 của Tòa Thánh sử dụng tiêu chuẩn mới: phạm vi nới rộng hơn so với trước kia: từ 60 tăng lên 92 cơ quan, vì bao gồm cả các nhà thương, tổ chức, ngân quỹ. Ví dụ trong đó bao gồm cả bệnh viện nhi đồng "Chúa Hài Ðồng Giêsu" (Bambino Gesù) và "Nhà thoa dịu đau khổ", là bệnh viện lớn nhất ở San Giovanni Rotondo miền nam Ý, cách Roma khoảng 500 cây số, do cha thánh Pio vị linh mục năm dấu thánh, sáng lập. Bệnh viện này bị thiếu hụt trầm trọng và Tòa Thánh đang phải chấn chỉnh lại, cũng như bệnh viện của dòng thánh Gioan Thiên Chúa trên hòn đảo nhỏ giữa dòng sông Tevere, trung tâm Roma.

Cha Guerrero cho biết tương lai tài chánh của Tòa Thánh bấp bênh vì các vấn đề cơ cấu, hệ thống quỹ hưu bổng không được tài trợ đủ và các món nợ khác.

Cha Guerro Alves nói: "Sự thiếu hụt ba triệu Euro trong một ngân sách một tỷ 100 triệu Euro thì không nhiều lắm, trong thực tế là một sự quân bình, không đáng lo ngại. Nhưng có những lãnh vực cần được cải tiến. Ví dụ hệ thống hưu bổng của Vatican thiếu tài trợ, hoặc các nhà thương Công giáo ở Roma mang đầy nợ nần. Ðể trang trải chi phí, mỗi năm Tòa Thánh phải bán từ 20 đến 25 triệu Euro từ gia sản của mình".

Cha Guerrero cho biết các cơ quan Tòa Thánh đã thi hành chính sách giảm chi. Cha nói: tôi tin rằng mỗi cơ quan của giáo triều đều rất ý thức về sứ mạng của mình hỗ trợ Ðức Thánh cha, và sứ mạng này không được tài trợ đủ. Thật là một tin vui vì giáo triều đã hy sinh giảm bớt chi phí, kiểm soát những gì có thể kiểm kỹ hơn, trong khi số thu nhập bình thường tiếp tục giảm sút. Nhưng chúng ta không thể chỉ giảm chi, sẽ đến lúc không thể giảm chi hơn, chẳng vậy sẽ làm thương tổn đến sứ mạng của mình. Vì thế chúng tôi cũng đang cố gắng làm sao để gia tăng số thu nhập.

(Tổng hợp 5-8-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page