Phát biểu của Ðức Hồng y Tagle tại Ðại hội Secam

 

Phát biểu của Ðức Hồng y Tagle tại Ðại hội Secam.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Roma (RVA News 02-08-2022) - Trong số các vị phát biểu tại đại hội vừa qua của các giám mục Secam, cũng có Ðức Hồng y Luis Antonio Tagle, Quyền Tổng trưởng Bộ Truyền giáo.

Lên tiếng hôm 26 tháng Bảy năm 2022, Ðức Hồng y Tagle nói: "Thật là buồn mà nhận xét rằng vấn đề an ninh thường bị quân sự và ý thức hệ hóa. Nhưng hễ điều này càng gia tăng thì thế giới càng bị bất an. Xin anh chị em và quí vị hãy chứng tỏ điều đó cho Phi châu và thế giới thấy rằng an ninh đích thực, bền vững và lâu dài đến với chúng ta khi con người đối xử với nhau như anh chị em, khi chúng ta chia sẻ vui buồn, khi chúng ta đề cao giá trị và phẩm giá của nhau, khi mỗi người được hưởng những thiện ích của trái đất và các nhu cầu căn bản cho sự tăng trưởng của con người được đáp ứng, khi những người di dân và tị nạn (...) được chào đón, bảo vệ và hội nhập trong các cộng đoàn chúng ta. Ðó chính là tình hiệp thông, là an ninh đích thực. Ước gì tổ chức Secam là một dấu chỉ và là dụng cụ hiệp thông, thăng tiến an ninh chân thực và lâu bền!"

Ðức Hồng y Tagle cũng ca ngợi tình hiệp thông Giáo hội và mục vụ mà tổ chức Secam thăng tiến tại Phi châu và Madagascar. Ngài nói: "Secam, giống như các tổ chức khác của Giáo hội trên bình diện giáo phận, quốc gia, đại lục và hoàn vũ, là một dấu chỉ và là một dụng cụ hiệp thông. Hiệp thông là một hồng ân và cũng là một nghĩa vụ và trách nhiệm. Mỗi người góp phần vào tình hiệp thông và mỗi người được hưởng lợi ích nhờ hiệp thông. Một tổ chức Secam được mọi thành viên ủng hộ sẽ giúp củng cố tất cả mọi thành viên".

(Vatican News 27-7-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page