Kỷ niệm 30 năm

Giáo hội Công giáo hiện diện tại Mông Cổ

 

Kỷ niệm 30 năm Giáo hội Công giáo hiện diện tại Mông Cổ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Ulanbator (RVA News 20-07-2022) - Hôm 15 tháng Bảy năm 2022, hãng tin ANS của dòng Don Bosco đưa tin: Giáo hội Công giáo tại Mông Cổ đã mừng kỷ niệm 30 năm hiện diện tại nước này.

Tham dự buổi kỷ niệm, có Ðức Tổng giám mục Sứ thần Tòa Thánh Alfred Xuereb, người Malta, cũng là Sứ thần Tòa Thánh tại Hàn Quốc, Ðức Hồng y tân cử Giorgio Marengo, Phủ doãn Tông tòa Ulanbator, cùng với tất cả các thừa sai tại nước này, trong đó có nhiều cha dòng Don Bosco.

Trong dịp này, Ðức Sứ thần Tòa Thánh đã làm phép bàn thờ mới trong thánh đường tại thủ đô Mông Cổ, cạnh mộ của Ðức cha Wenceslao Padilla, người Philippines, thuộc dòng Thừa sai Khiết Tâm Ðức Mẹ, Phủ doãn Tông tòa đầu tiên tại nước này từ năm 1992.

Phủ doãn này hiện chỉ có 1,300 tín hữu Công giáo trên tổng số ba triệu dân phần lớn theo Phật giáo Kim cương thừa, hay cũng gọi là Phật giáo Tây Tạng.

Ðức Hồng y tân cử Marengo đã chia sẻ một số thông tin về sứ mạng của Giáo hội tại Mông Cổ và những gì đang được thực hiện. Ngài nói: "Tất cả chúng ta cùng nhau xây dựng giấc mơ của Ðức Cố giám mục Padilla, chắc chắn ngày hôm nay ngài vui mừng khi thấy từ trời cao chúng ta đang nhìn chúng ta tụ họp quanh mộ ngài, yêu mến và khiêm tốn phục vụ đất nước Mông Cổ yêu quí này".

Lễ mừng kỷ niệm chính thức được cử hành ngày 10 tháng Bảy năm 2022: sáng sớm có nhiều tín hữu đến Nhà thờ Chính tòa ở Ulanbator. Có những người đến từ hơn 400 cây số, mang theo lương thực và đồ uống cho buổi lễ. Một số làm bếp gần đó. Lúc 10 giờ, các linh mục bắt đầu giải tội cho đông đảo các tín hữu, trong khi đó nhiều tín hữu khác và quan khách, cả các vị lãnh đạo các tôn giáo cũng hiện diện trong thánh đường.

Thánh lễ đồng tế, ngoài hai vị giám mục, còn có 28 linh mục, trong đó có nhiều cha dòng Don Bosco Việt Nam. Tỉnh dòng Don Bosco Việt Nam được ủy thác cho việc truyền giáo tại Mông Cổ.

Trong buổi lễ, Ðức Sứ thần Tòa Thánh đã cám ơn mọi người, đặc biệt chính quyền Mông Cổ, dân chúng và tất cả các bạn hữu trong và ngoài nước đã đồng hành với Giáo hội tại đây.

(ANS 15-7-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page