Trong năm 2021, Liên mạng Talitha Kum Á châu

cứu được hơn 26,000 phụ nữ

 

Trong năm 2021, Liên mạng Talitha Kum Á châu cứu được hơn 26,000 phụ nữ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Roma (RVA News 17-07-2022) - Năm 2021, Liên mạng nữ tu Talitha Kum Á châu đã cứu được 20,065 phụ nữ khỏi nạn buôn người.

Talitha Kum có nghĩa là "Hỡi con, hãy trỗi dậy", câu Chúa Giêsu nói với con gái ông Zairo, khi làm phép lạ cho bé hồi sinh. Liên mạng Talitha Kum qui tụ các tổ chức chống nạn buôn người tại hàng trăm quốc gia.

Hôm 15 tháng Bảy năm 2022, hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo cho biết: Liên mạng Talitha Kum Á châu "ưu tiên dành cho các công tác phòng ngừa qua những chiến dịch thông tin và gây ý thức tại các trường học, giáo xứ và các cộng đoàn địa phương, đặc biệt nơi các phụ nữ, người trẻ và các nhóm dân bộ lạc và công nhân di dân về tệ nạn buôn người".

Nữ tu Abby Avelino, dòng Maryknoll, Giám đốc Talitha Kum Á châu, nói với hãng Fides rằng: nạn buôn người ở Á châu đang gia tăng do tình trạng xã hội kinh tế. Nhiều nước Á châu đang gặp khủng hoảng nặng về kinh tế do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và những xung đột chính trị như tại Myanmar, Sri Lanka và Pakistan, khiến cho nhiều người, đặc biệt là các phụ nữ, thiếu nữ, người trẻ, di dân và tị nạn, dễ trở thành nạn nhân của những tay buôn người. Hình thức thông thường nhất của nạn buôn người, nội địa và quốc tế, là nạn cưỡng bách lao động, cưỡng bách kết hôn, bóc lột tình dục. Dần dần các vấn đề kinh tế ngày càng phức tạp, và những người dễ bị tổn thương bị rơi vào những cái bẫy, bị bóc lột, khi tìm cách sống còn. Một lãnh vực trong vấn đề này là nạn khai thác tình dục trẻ em trên mạng".

Talitha Kum Á châu vẫn tổ chức cuộc hội thảo hàng tháng trên mạng về nạn buôn người để gia tăng phòng ngừa, bảo vệ, phát triển các khả năng, tăng cường sự liên kết qua mạng, cũng như cộng tác. Ảnh hưởng của các hoạt động này đã đưa tới việc thành lập Talitha Kum ở Bangladesh và Việt Nam hồi năm ngoái.

Nữ tu Avelino nói thêm rằng: "Chúng tôi cũng tổ chức các chương trình giúp tự lập kinh tế, chỉ dẫn các phụ nữ và người trẻ ở các làng mạc và miền núi quản lý các nguồn lương thực tự nhiên như rau cỏ, cây cối mọc trong các rừng ở địa phương..

Talitha Kum Á châu đang cộng tác với 65 tổ chức Công giáo, 56 tổ chức phi chính phủ (ONG), 18 tổ chức quốc gia và 42 tổ chức chính quyền quốc tế. Thành viên của Talitha Á châu hiện có 3,521 tu sĩ thuộc 205 dòng ở 20 quốc gia. Năm 2021, cơ quan này đã nâng đỡ 3,972 nạn nhân và tổ chức 3,909 lớp huấn luận và hội luận.

(Fides 15-7-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page