Ðức Thánh cha gửi sứ điệp

cho Cộng hòa Dominicana

 

Ðức Thánh cha gửi sứ điệp cho Cộng hòa Dominicana.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 17-07-2022) - Ðức Thánh cha Phanxicô mời gọi các tín hữu Công giáo tại Cộng hòa Dominicana củng cố đức tin và tình đoàn kết, nhân dịp kết thúc Năm Thánh kỷ niệm 100 năm đội triều thiên cho ảnh Ðức Mẹ Altagracia, bổn mạng và là vị bảo vệ Giáo hội tại nước này.

Hội đồng Giám mục Cộng hòa Dominicana đã ấn định năm thánh được cử hành toàn quốc từ ngày 15 tháng Tám năm 2021 đến 15 tháng Tám năm 2022.

Trong sứ điệp, Ðức Thánh cha nhận định rằng "lòng sùng kính Ðức Mẹ sâu đậm nơi anh chị em là một dấu chỉ căn cội Kitô đã ảnh hưởng mạnh mẽ và mang lại sinh lực cho đất nước anh chị em. Vì thế, tôi khuyên nhủ anh chị em đừng làm suy giảm chứng tá đức tin, trái lại cần tăng cường, noi gương Ðức Mẹ Maria và nhờ lời chuyển cầu của Mẹ. Trong dịp này, tôi gửi đến anh chị em đại diện của tôi là Ðức Tổng giám mục Edgar Pena Parra, Phụ tá Quốc vụ khanh Tòa Thánh, và tôi đã xin Ðức cha đặt dưới chân ảnh Ðức Mẹ Altagracia dấu chỉ lòng kính mến con thảo của tôi, được biểu lộ qua đóa hoa hồng vàng".

Ðức Thánh cha cũng nhận xét ảnh Ðức Mẹ Altagracia, có nghĩa là "Ân phúc cao cả", diễn tả Ðức Mẹ âu yếm ngắm nhìn Chúa Con đang ngủ. "Ánh mắt yêu thương của Ðức Mẹ là một lời mời gọi chúng ta hãy nhìn, qua đôi mắt của Mẹ, Chúa Giêsu đang hiện diện nơi những người lân cận của chúng ta, và nhớ rằng chúng ta là một thành phần của cùng một gia đình nhân loại, được kêu gọi sống chung và liên đới với nhau. Ðức Mẹ đã là nguồn mạch sự hiệp nhất của nhân dân Cộng hòa Dominicana trong những lúc khó khăn, là bàn tay chắc chắn nâng đỡ giữa những lúc mâu thuẫn, xung khắc trong cuộc sống hằng ngày. Với sự bảo vệ và che chở của Mẹ, Mẹ thúc đẩy chúng ta hãy chăm sóc và tiếp tục thắp lên ngọn lửa hy vọng mà các tiền nhân trong đức tin truyền lại cho chúng ta và đến lượt chúng ta thông truyền cho tha nhân với lòng khiêm tốn, tin tưởng nơi ơn thánh của Chúa".

Sau cùng, Ðức Thánh cha nhắn nhủ rằng: "Anh chị em Dominica thân mến, đừng sợ đồng hành với nhau, vượt lên trên những chia rẽ và nghi kỵ, hiệp nhất trong tình huynh đệ, theo hướng đi Chúa Giêsu đã chỉ cho chúng ta trong Tin mừng. Ðừng nghi ngờ trong việc tìm kiếm thánh ý Chúa với tinh thần đơn sơ, vì Chúa là người Cha dịu dàng ôm ấp tất cả con cái và không bao giờ bỏ rơi chúng ta".

(Rei 16-7-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page