Ðức Tổng giám mục Công giáo Latinh Ucraina

dè dặt về việc Ðức Thánh cha thăm Mascơva trước Kiev

 

Ðức Tổng giám mục Công giáo Latinh Ucraina dè dặt về việc Ðức Thánh cha thăm Mascơva trước Kiev.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Lvov (RVA News 17-07-2022) - Ðức cha Mieczyslaw Mokrzycki, Tổng giám mục giáo phận Lvov, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Latinh ở Ucraina, tỏ ra dè dặt đối với viễn tượng Ðức Thánh cha viếng thăm Nga trước khi thăm Ucraina.

Ðức Tổng giám mục Mokrzycki là người gốc Ba Lan, nguyên là bí thư thứ hai của Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô II, rồi Ðức Biển Ðức XVI, từ năm 1996 đến 2005, hiện là thủ lãnh của 800,000 tín hữu Công giáo Latinh ở Ucraina.

Ðức Thánh cha Phanxicô đã tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn là ngài muốn đến Mascơva của Nga trước khi đến Kiev.

Tuyên bố với phái viên tuần báo Công giáo "Die Tagespost" ở Ðức, ấn bản trực tuyến ngày 14 tháng Bảy năm 2022, Ðức Tổng giám mục Mokrzycki nói: "Thật là một thảm họa nếu Ðức Thánh cha viếng thăm nước Nga trước rồi mới đến Ucraina. Rất có thể là trong trường hợp đó, biên giới Ucraina sẽ hoàn toàn khép kín đối với ngài, khi ngài từ Nga trở về. Các tín hữu chúng tôi nói rằng cần phải đến với các nạn nhân là những người đau khổ, rồi sau đó mới đến gặp kẻ gây ra thảm họa".

Ðức Tổng giám mục Mokrzycki bày tỏ lập trường trên đây, bên lề cuộc viếng thăm mới đây của hai giám mục Áo, tại Lvov bên Ucraina là Ðức Tổng giám mục Franz Lackner, Chủ tịch Hội đồng Giám mục và Ðức cha Wilhelm Krautwalschl. Ngài nói: "Chúng tôi rất biết ơn vì ngay từ đầu Ðức Thánh cha rất gần gũi với nhân dân Ucraina, qua lời cầu nguyện và bao nhiêu lời kêu gọi. Nhưng dân Ucraina ít hài lòng vì trước hết, Ðức Thánh cha viếng thăm đại sứ quán Nga ở Roma và chưa bao giờ ngài nói rõ về cuộc xâm lăng của Nga tại Ucraina."

Ðức Tổng giám mục Mokrzycki nói thêm rằng: "Không những các tín hữu Công giáo nghi lễ Ðông phương, nhưng cả các tín hữu Công giáo Latinh chúng tôi ở Ucraina đều không đồng ý với mọi cử chỉ của Ðức Thánh cha đối với Nga, nhưng có lẽ chúng tôi không hiểu rõ ý hướng và chính sách của ngài. Chúng tôi hy vọng Ðức Giáo hoàng có những ý hướng tốt và với cách hành động của ngài, ngài sớm mang lại hòa bình tại Ucraina".

Trong cuộc phỏng vấn, Ðức Tổng giám mục Mokrzycki xác nhận rằng: "Một điều hầu như chính thức, đó là sau khi từ Canada trở về, Ðức Thánh cha sẽ quyết định khi nào sẽ đến Kiev: có thể là trong tháng Tám hoặc tháng Chín". Ðiều hầu như chắc chắn, đó là ngài sẽ đến.

Ðức Tổng giám mục cũng nhìn nhận rằng tiếp tục có những vấn đề nghiêm trọng giữa các hệ phái Kitô ở Ucraina, đặc biệt với Giáo hội Chính thống Ucraina thuộc Tòa Thượng phụ Chính thống Mascơva. Thượng Hội đồng của Giáo hội này tuyên bố không còn thuộc quyền Mascơva nữa, như qui chế và cũng như cách hành động cụ thể trong mỗi giáo phận, điều này vẫn chưa rõ ràng và thống nhất. Giáo hội này đã bị chính quyền nhiều miền tại Ucraina cấm hoạt động, ở thành Lvov cũng vậy. Ðức Tổng giám mục Mokrzycki tuyên bố không đồng ý với các biện pháp cấm đoán của các chính quyền địa phương như thế, vì "trong một quốc gia dân chủ, như ở các nơi tại Âu châu, tự do tôn giáo hoàn toàn được bảo đảm cho mọi tôn giáo, kể cả Hồi giáo, giáo phái chứng nhân Giêhôva. Tại Ucraina này cũng cần phải bảo đảm như vậy".

(Kathpress 15-7-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page