Công bố chương trình viếng thăm

của Ðức Thánh cha tại Canada

 

Công bố chương trình viếng thăm của Ðức Thánh cha tại Canada.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 25-06-2022) - Hôm 23 tháng Sáu năm 2022, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố chương trình chi tiết chuyến tông du của Ðức Thánh cha Phanxicô tại Canada, từ ngày 24 đến ngày 30 tháng Bảy năm 2022.

Ngài sẽ rời Roma lúc 9 giờ, sáng Chúa nhật 24 tháng Bảy năm 2022 và bay tới thành phố Edmonton, thủ phủ bang Alberta lúc 11 giờ 20 ban trưa cùng ngày 24 tháng Bảy năm 2022, giờ địa phương.

Hôm sau, thứ Hai 25 tháng Bảy năm 2022, vào lúc 10 giờ, Ðức Thánh cha sẽ gặp những người bản địa thuộc các bộ tộc đầu tiên (First Nations), người lai và người Inuit, ở Maskawacis, cách Edmonton khoảng 70 cây số về hướng nam.

Lúc gần 5 giờ chiều cùng ngày, Ðức Thánh cha sẽ gặp các thổ dân cùng với các thành phần của cộng đoàn giáo xứ, tại Nhà thờ Thánh Tâm ở thành phố Edmonton.

Thứ Ba 26 tháng Bảy năm 2022, lễ thánh Gioakim và Anna, Ðức Thánh cha sẽ cử hành thánh lễ tại Sân vận động Commonwealth, Thịnh vượng chung, ở thành phố Edmonton.

Rồi ban chiều lúc 5 giờ, ngài tham dự cuộc hành hương tại Hồ thánh Anna, cách Edmonton 44 cây số về hướng tây, nơi hành hương nổi tiếng của các thổ dân, vì họ có lòng sùng kính đặc biệt đối với bà ngoại của Chúa Giêsu. Tại đây, Ðức Thánh cha sẽ cử hành buổi phụng vụ Lời Chúa.

Khu vực Hồ thánh Anna cũng là nơi hội họp của Công giáo cho các thổ dân và người lai từ thế kỷ XIX.

Thứ Tư, 27 tháng Bảy năm 2022, lúc 9 giờ sáng, Ðức Thánh cha sẽ rời Edmonton bay đến thành phố Quebec ở miền đông, vào lúc 3 giờ chiều và có buổi tiếp đón tại phủ Thống đốc Canada lúc 3 giờ 40. Tại đây, ngài hội kiến với vị Thống đốc, tương đương với Tổng thống Canada. Sau đó, Ðức Thánh cha gặp Thủ tướng và các vị lãnh đạo dân sự, đại diện các thổ dân và ngoại giao đoàn.

Sáng thứ Năm, 28 tháng Bảy năm 2022, lúc 10 giờ, Ðức Thánh cha sẽ cử hành thánh lễ tại Ðền thánh quốc gia thánh Anna de Beaupré. Ban chiều, ngài cử hành Kinh Chiều với các giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ, chủng sinh và các nhân viên mục vụ, tại nhà thờ chính tòa Québec, là giáo phận kỳ cựu nhất của Canada.

Sáng thứ Sáu 29 tháng Bảy năm 2022, ngày cuối cùng của chuyến viếng thăm, lúc 9 giờ, Ðức Thánh cha sẽ gặp các tu sĩ dòng Tên tại Tòa Tổng giám mục Québec, rồi gặp một phái đoàn thổ dân Québec cũng tại Tòa Tổng giám mục. Rồi lúc 12 giờ 45 trưa, ngài đáp máy bay vượt qua 1,900 cây số để đến thị trấn Iqaluit, có khoảng 7,500 thổ dân ở mạn cực bắc Canada vào lúc gần 4 giờ chiều. Tại đây, Ðức Thánh cha sẽ gặp riêng một số cựu học sinh các trường nội trú thổ dân, tại trường tiểu học Iqaluit, trước khi gặp gỡ giới trẻ và người già vào lúc 5 giờ chiều, tại sân trường tiểu học Iqaluit và sau đó là nghi thức từ biệt, trước khi Ðức Thánh cha bay về Roma, dự kiến sẽ đến phi trường Fiumicino lúc gần 8 giờ, sáng thứ Bảy 30 tháng Bảy năm 2022.

(Sala Stampa 23-6-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page