Từ 2,500 đến 5,000 nhà thờ ở Pháp

có nguy cơ bị phá hủy

 

Từ 2,500 đến 5,000 nhà thờ ở Pháp có nguy cơ bị phá hủy.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Paris (RVA News 15-07-2022) - Từ 2,500 đến 5,000 nhà thờ lớn nhỏ tại Pháp có nguy cơ biến mất vì hư hại nặng, từ nay cho đến năm 2030.

Trên đây là nội dung phúc trình về sự suy đồi gia sản tôn giáo tại Pháp, do một Ủy ban quốc hội Pháp thực hiện và công bố hôm 06 tháng Bảy năm 2022. Ủy ban do thượng nghị sĩ Pierre Ouzoulias thuộc tỉnh Hauts-de-France và bà thượng nghị sĩ Anne Ventalon thuộc tỉnh Ardèche phụ trách. Nguyên do chính của tình trạng suy đồi vừa nói là do trào lưu tục hóa và thiếu phương tiện bảo trì.

Những nhà thờ được xây cất trước năm 1905, và thuộc các cộng đoàn nhà nước địa phương ở trong tình trạng khá hơn là những nhà thờ thuộc tài sản của Giáo hội, được xây cất sau năm 1905. Lý do vì các nhà thờ nhà nước có nhiều phương thế hơn để bảo trì các thánh đường, còn các nhà thờ xây từ thế kỷ XX thuộc Giáo hội thì bị đe dọa nhiều hơn, vì thiếu ngân khoản bảo trì, và chúng được xây cất với vật liệu chất lượng kém hơn, khiến cho phí tổn bảo trì cũng đắt đỏ hơn.

Ðe dọa mà các nhà thờ thường gặp phải tại các nước Anglo-Saxon là có thể bị các tư nhân hoặc xí nghiệp mua rồi biến thành nhà ở, quán nước, tiệm ăn, hoặc thành thư viện. Ở Pháp, nguy cơ này ít hơn. Từ năm 1905 trở đi, chỉ có 250 nhà thờ của các làng hoặc giáo phận, tức là 0.6% tổng số gia sản tôn giáo của Giáo hội Công giáo bị tư nhân mua, theo thông cáo của Hội đồng Giám mục Pháp.

Thượng nghị sĩ Ouzoulias nói rằng: "Cần phải chấm dứt quan niệm coi gia sản văn hóa tôn giáo như một phí tổn, trái lại phải coi đó là một sự đầu tư. Gia sản không phải là một gánh nặng mà ta không thể gánh nổi, nhưng là một cơ may cho đất nước chúng ta".

(fr.aleteia.org 8-7-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page