Ðức Thánh cha kêu gọi hòa giải cho Libya

 

Ðức Thánh cha kêu gọi hòa giải cho Libya.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 13-07-2022) - Tình hình nội bộ nước Libya đang bị chia rẽ trầm trọng và Ðức Thánh cha Phanxicô kêu gọi tìm giải pháp bằng đường lối đối thoại, đặc biệt quan tâm đến các vấn đề xã hội và kinh tế đang gây đau khổ cho người dân, cách riêng là giới trẻ.

Libya lại lâm vào tình trạng rất khó khăn. Chủ tịch quốc hội, ông Aqila Saleh, đã cáo buộc chính quyền thống nhất quốc gia, do Thủ tướng Abdel Hamid Dbeibah lãnh đạo, đang xách động dư luận quần chúng chống lại chính quốc hội nước này. Trong diễn văn hôm thứ Bảy, ngày 09 tháng Bảy năm 2022, nhân lễ Eid Al-Adha của Hồi giáo, Chủ tịch quốc hội quả quyết rằng: "Các cơ quan nội bộ được các phe bên ngoài hỗ trợ đang tìm cách xách động dư luận quần chúng chống quốc hội, cho rằng quốc hội phải chịu trách nhiệm về tình trạng bế tắc chính trị và sự sa sút các dịch vụ" phục vụ nhân dân. Hôm 01 tháng Bảy năm 2022, một nhóm người biểu tình đã tấn công trụ sở quốc hội ở thành phố Tobruk, miền đông Libya, trong khi các cuộc biểu tình khác đã diễn ra tại các thành phố chính của nước này. Những người biểu tình phản đối yêu cầu giảm cúp điện cả ngày và nói chung là chống lại sự suy thoái điều kiện sống của các công dân. Những người biểu tình hô những khẩu hiệu cáo buộc các nhà chính trị Libya phản bội đất nước và chiếm hữu bất hợp pháp công quỹ.

Thủ tướng Libya được quốc hội bổ nhiệm, chống lại chính phủ của thủ tướng Fathi Bashagha, có trụ sở ở thủ đô Tripoli. Hãng thông tấn Pháp AFP cho biết ông Bashagha đã tuyên bố rằng "tất cả các con đường tiến về Tripoli đều mở ra và nếu Thiên Chúa muốn, chúng tôi sẽ tiến vào đó trong những ngày tới đây". Thủ tướng "song song" này vẫn luôn coi trụ sở chính phủ của ông ở Sirte chỉ là tạm thời, cách thủ đô Tripoli 450 cây số về hướng đông, và mục tiêu của ông là đặt trụ sở tại thủ đô.

Trong bối cảnh nội chiến tái diễn trên đây, trong buổi đọc kinh Truyền tin, trưa Chúa nhật 10 tháng Bảy năm 2022, Ðức Thánh cha nói:

"Tôi muốn đặc biệt nghĩ đến nhân dân Libya, đặc biệt những người trẻ và tất cả những người đang đau khổ vì những vấn đề trầm trọng về xã hội và kinh tế của đất nước. Tôi khuyên tất cả hãy tái tìm kiếm những giải pháp có sức thuyết phục, với sự trợ giúp của cộng đồng quốc tế, qua đối thoại và hòa giải quốc gia."

Libya rộng một triệu 760 ngàn cây số vuông, gấp quá năm lần Việt Nam, với dân số gần bảy triệu người.

Hồi tháng Mười năm 2011, Mỹ và đồng minh Âu châu viện cớ bảo vệ dân chúng trong cuộc nổi loạn và lật đổ chế độ độc tài của Gheddafi, từ đó nước này rơi vào cảnh nội chiến liên lỉ, tệ hại hơn trước.

(Vatican News 11-7-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page