Lần đầu tiên một người Phnong

thụ phong linh mục tại Campuchia

 

Lần đầu tiên một người Phnong thụ phong linh mục tại Campuchia.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Phnom Penh (RVA News 13-07-2022) - Hôm 11 tháng Bảy năm 2022, hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo đưa tin: lần đầu tiên một người thuộc sắc tộc Phnong thụ phong linh mục tại Campuchia.

Ðó là cha Bun Hong Prak, được Ðức cha Olivier Schmitthaeusler, Ðại diện Tông tòa Phnom Penh, truyền chức linh mục hôm 29 tháng Sáu năm 2022, lễ kính thánh Phêrô và Phaolô, tại nhà thờ thánh Gioan Tẩy Giả, trong cộng đoàn Busra, thuộc tỉnh Mondulkiri, cách thủ đô Phnom Penh 500 cây số về hướng đông bắc, giáp giới với tỉnh Ðắk Nông và Ðắk Lắk của Việt Nam. Cha Bun Hong Prak là linh mục thứ mười người Campuchia đang phục vụ tại nước này, gồm giáo phận Ðại diện tông tòa Phnom Penh và hai Phủ doãn Tông tòa Kompong-Cham và Battambang.

Cộng đoàn giáo xứ thánh Gioan Tẩy giả ở Busra được khai sinh với mười lăm gia đình người Phnong đã chọn theo Công giáo khi họ tị nạn khỏi Việt Nam, trong cuộc nội chiến ở Campuchia. Mười gia đình định cư tại Busra và năm gia đình khác định cư tại Dak Dam.

Năm 1996, có một thanh niên thiện nguyện người Pháp, anh Vincent Sénéchal đến Busra và thấy tại đó có các tín hữu Công giáo và đang cần có các linh mục đến viếng thăm và cử hành thánh lễ. Ngày nay, giáo xứ này có hơn 300 tín hữu Công giáo. Trong giáo xứ, cũng có một thiếu nữ đi tu dòng Mến Thánh Giá ở Kompong-Cham.

Tham dự lễ truyền chức linh mục cho thầy Bun Hong Prak, có 52 linh mục thuộc ba giáo phận. Trong bài giảng, Ðức cha nói: "Như thánh Phêrô và Phaolô là mẫu gương cho chúng ta, chúng ta cũng hãy để Chúa Thánh Linh hướng dẫn để loan báo Tin mừng: tuân theo thánh Ý Chúa, loan báo Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, tiến đến mục tiêu của chúng ta là sự sống đời đời".

Ðức cha Olivier cũng xin tất cả các linh mục hãy "khuyến khích, chấp nhận trở thành một mẫu gương cho tân linh mục, sống trong tình huynh đệ như một gia đình trong Chúa Giêsu Kitô và đoàn kết với nhau trong Thiên Chúa".

Ðức cha cũng cám ơn tân linh mục vì đã tận tụy trên con đường tiến lên chức linh mục và ngài cũng cám ơn đại gia đình Công giáo ở Campuchia, đồng thời loan báo rằng tháng Chín năm nay, giáo phận sẽ đón nhận ba tân phó tế tại Ðại chủng viện thánh Gioan Maria Vianney.

Giáo hội Công giáo tại Campuchia hiện có khoảng 20,000 tín hữu Công giáo, trong số này có mười linh mục và nữ tu bản xứ.

(Fides 11-7-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page