Ðức Hồng y Rodriguez:

Cấp võ khí cho Ucraina không phải là giải pháp

 

Ðức Hồng y Rodriguez: Cấp võ khí cho Ucraina không phải là giải pháp.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Tegucigalpa (RVA News 13-07-2022) - Chúa nhật, ngày 10 tháng Bảy năm 2022, Ðức Hồng y Andres Rodriguez, Tổng giám mục giáo phận Tegucigalpa, thủ đô Honduras, tuyên bố rằng cung cấp võ khí cho Ucraina không phải là giải pháp cho đất nước này, đang chịu một cuộc chiến bất công từ tháng Hai năm 2022.

Ðức Hồng y Rodriguez thuộc dòng Don Bosco và cũng là Ðiều hợp viên Hội đồng bảy hồng y cố vấn của Ðức Thánh cha Phanxicô. Tuyên bố trong thánh lễ tại Vương cung thánh đường Suyapa ở Tegucigalpa, Ðức Hồng y nói: "Ðiều chúng ta thấy từ tháng Hai năm nay là một cuộc chiến tranh rất bất chính, cuộc chiến này rất vô lý. Rất tiếc là câu trả lời cho đến nay đối với chiến tranh này chỉ là "võ khí và chết chóc: mỗi ngày có thêm tàn phá, chết chóc, và công pháp quốc tế hoàn toàn bị bỏ qua".

Ðức Hồng y lấy làm tiếc "vì Liên Hiệp Quốc không thể làm được gì và nhiều khi câu trả lời duy nhất là võ khí, võ khí, võ khí và chết chóc. Quả thực những người thợ xây dựng hòa bình đang thiếu dường nào".

Tính đến Chúa nhật 10 tháng Bảy năm 2022, 130 ngày sau khi chiến tranh bùng nổ, các cuộc pháo kích và dội bom ở miền Donetsk đã làm cho 554 thường dân thiệt mạng và 1,442 người bị thương. Người ta không biết rõ số nạn nhân ở thành phố cảng Mariúpol. Chính quyền Ucraina ước lượng số tử vong là 20,000 người.

(forbescentroamerica.com, 10-7-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page