Ðại hội thứ XX của

Liên Hội đồng Giám mục miền Ðông Phi châu

 

Ðại hội thứ XX của Liên Hội đồng Giám mục miền Ðông Phi châu.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Dar-es-Salam (RVA News 11-07-2022) - Trong những ngày này, Liên Hội đồng giám mục miền Ðông Phi châu, gọi tắt là Amecea, đang nhóm Ðại hội lần thứ XX kéo dài mười ngày, bắt đầu từ ngày 10 tháng Bảy năm 2022, tại thủ đô Dar-es-Salam của Tanzania, với sự tham dự của hơn một trăm hai mươi giám mục đến từ mười quốc gia, trong đó có Ethiopia, Eritrea, Kenya, Tanzania, Sudan và Uganda, tổng cộng là hơn một trăm ba mươi giáo phận.

Ðại hội được khai mạc với thánh lễ lúc 9 giờ 30, sáng Chúa nhật 10 tháng Bảy năm 2022, do Ðức Hồng y Luis Tagle, Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng, chủ sự tại Sân vận động Benjamin Mkapa ở thủ đô của Tanzania.

Trong bài giảng thánh lễ, Ðức Hồng y Tagle mời gọi các tín hữu hãy yêu mến công trình của Thiên Chúa qua các kỳ công Người tạo dựng, và hãy có tinh thần chăm sóc đối với nhau cũng như đối với tất cả các sinh vật Chúa đã dựng nên." Với các thành viên đại hội, Ðức Hồng y nói: "Chúng ta cần thảo luận về căn cội của sự suy thoái môi trường để có những nghị quyết cụ thể sau Ðại hội này, chẳng vậy chúng ta chỉ có những nghị quyết "trang điểm" từ đại hội".

Các giám mục dành ba ngày đầu của khóa họp để bàn về việc áp dụng Thông điệp Laudato sì của Ðức Thánh cha Phanxicô về việc bảo vệ trái đất như căn nhà chung của nhân loại. Ba ngày kế tiếp, các giám mục thảo luận về các vấn đề mục vụ trong miền.

Cha Antony Makunde, Tổng thư ký Liên Hội đồng Giám mục miền Ðông Phi châu Amecea cho biết các nghị quyết được Liên hiệp đề ra trong khóa họp này sẽ được mỗi Hội đồng Giám mục thành viên khai triển thành kế hoạch hành động ở quốc gia liên hệ, và mỗi năm sẽ được thẩm định việc thi hành, và những thiếu sót, nếu có để được điều chỉnh.

(Amecea 8-7-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page