Cuộc Gặp gỡ giới trẻ Kitô Âu châu

tại Torino

 

Cuộc Gặp gỡ giới trẻ Kitô Âu châu tại Torino.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Torino (RVA News 11-07-2022) - Trong những ngày từ 07 đến 10 tháng Bảy năm 2022, cuộc gặp gỡ giới trẻ Kitô Âu châu lần thứ 43 đã tiến hành tại thành phố Torino, tây bắc nước Ý.

Cuộc gặp gỡ này, do tu viện đại kết Taizé bên Pháp tổ chức, ban đầu dự kiến từ ngày 28 tháng Mười Hai năm 2021 đến ngày 01 tháng Giêng năm 2022, nhưng bị hoãn lại vì đại dịch Covid-19. Lần này, tuy đại dịch giảm bớt nhiều nhưng biến thể Omicron đang làm cho sự lây nhiễm tái bộc phát, nên ban tổ chức cũng phải giới hạn số người tham dự trực diện ở Torino, và chia làm hai phần: phần đầu dành cho các bạn trẻ từ Tây Âu và phần hai từ các nước Ðông Âu, như Ucraina, Nga và cả Hoa Kỳ, Ai Cập và Indonesia.

Sáng thứ Năm, ngày 07 tháng Bảy năm 2022, hàng trăm bạn trẻ từ 18 đến 35 tuổi, đã được 150 người thiện nguyện từ Ý và các nước Âu châu khác tiếp đón và hướng dẫn đến các gia đình và các trung tâm sinh hoạt giới trẻ ở nhiều giáo xứ để nhận chỗ tá túc ở Torino. Chiều tối, họ tụ họp tại khuôn viên đại chủng viện giáo phận Torino để dùng bữa tối với nhau.

Trong những ngày gặp gỡ, các bạn trẻ đã sinh hoạt tại các giáo xứ địa phương, tham gia các cuộc hội luận, viếng thăm Torino, và đặc biệt tham gia các buổi cầu nguyện chung. Có 3 cuộc hội luận về đề tài: "khám phá miền Piedmonte", "Người trẻ và khăn liệm thánh thành Torino", và sau cùng là "người trẻ và các thánh!". Ðặc biệt đề tài thứ ba này do Roberto Fascila, Phó thỉnh nguyện viên án phong chân phước Pier Giorgio Frassati (1901-1925) làm thuyết trình viên chính. Một cuộc triển lãm về vị chân phước này, bổn mạng của giới trẻ, cũng đã được tổ chức và các tham dự viên có dịp cầu nguyện trước di hài của chân phước Frassati ở nhà nguyện trong Nhà thờ chính tòa Torino.

Cao điểm cuộc gặp gỡ là "Ðêm trắng đức tin", trong đó có cả lễ hội các dân tộc, tại khuôn viên Lâu đài hoàng gia ở Torino, với các màn văn nghệ, trình bày chứng từ, sau cùng là phần cầu nguyện buổi tối do Ðức Tổng giám mục Roberto Repole của giáo phận Torino sở tại chủ sự. Sau cùng, lúc 10 giờ 30 tối, có cuộc viếng thăm tinh thần và nghệ thuật ở trung tâm thành phố, trong đó có nhà nguyện Khăn Liệm Thánh, được mở đặc biệt trong dịp này cho các bạn trẻ kính viếng.

Ðặc điểm trong cuộc gặp gỡ giới trẻ Taizé lần này, là buổi khánh thành "Nhà Hòa Bình" ở trung tâm Torino, nơi các tham dự viên họp nhau để chia sẻ quan điểm và kinh nghiệm về đề tài hòa bình thế giới. Cuộc gặp gỡ kết thúc hôm Chúa nhật 10 tháng Bảy năm 2022, với thánh lễ tại các giáo xứ và bữa ăn trưa trong các gia đình đón tiếp các bạn trẻ.

(Vatican News 10-7-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page