Công bố chương trình viếng thăm

của Ðức Thánh cha tại Matera, nam Ý

 

Công bố chương trình viếng thăm của Ðức Thánh cha tại Matera, nam Ý.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 10-07-2022) - Hôm mùng 08 tháng Bảy năm 2022, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố chương trình viếng thăm của Ðức Thánh cha Phanxicô tại thành phố Matera, nam Ý, để chủ sự thánh lễ bế mạc Ðại hội Thánh Thể toàn nước Ý lần thứ 27, vào Chúa nhật 25 tháng Chín năm 2022, sau ba ngày tiến hành.

Khi đáp xuống sân vận động thành phố bằng trực thăng, lúc 8 giờ 30 sáng, Ðức Thánh cha sẽ được Ðức Hồng y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý và Ðức cha Antonio Giuseppe Caiazzo, Tổng giám mục sở tại, cùng với các vị lãnh đạo chính quyền địa phương đón tiếp, rồi ngài đến ngay nhà thờ chính tòa lúc 9 giờ để gặp gỡ những người tị nạn.

Sau đó, Ðức Thánh cha đến Quảng trường Matteotti để chủ sự thánh lễ lúc 10 giờ để bế mạc Ðại hội Thánh Thể toàn quốc. Cuối thánh lễ, Ðức Thánh cha sẽ chủ sự kinh Truyền tin. Tiếp đến, ngài còn đến Quán ăn huynh đệ mang tên "Cha Giovanni Mele", ở đường Giacomo Raccioppi, làm phép và khánh thành cơ sở mới này, là nơi cung cấp các bữa ăn huynh đệ cho người nghèo, có thể lên tới 125 người mỗi lần.

Sau đó, lúc 12 giờ 30, Ðức Thánh cha trở lại sân vận động thành phố để đáp trực thăng trở về Vatican, dự kiến vào lúc 2 giờ chiều.

Thành phố Matera cách Roma 450 cây số về mạn nam và ở cao độ 400 mét so với mặt biển. Hiện nay thành này có khoảng 60,000 dân cư thuộc miền Basilicata. Matera nổi tiếng trên thế giới vì khu vực Sassi, rộng hơn 10,000 mét vuông, một trong những thành cổ kính nhất của thế giới và năm 1933 được tổ chức Unesco của Liên Hiệp Quốc coi là gia sản của nhân loại. Các nhà trong khu này được khoét trong các vách đá nơi những người dân cư ngụ thời tiền sử.

Trước khi cử hành thánh lễ, Ðức Thánh cha sẽ tiến qua các đường phố của Matera và đặc biệt là khu vực Sassi.

(Vatican News 8-7-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page