18 nữ tu Thừa sai bác ái

bị trục xuất khỏi Nicaragua

 

18 nữ tu Thừa sai bác ái bị trục xuất khỏi Nicaragua.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Managua (RVA News 09-07-2022) - Ngày 06 tháng Bảy năm 2022, 18 nữ tu Thừa sai bác ái của Mẹ Têrêsa Calcutta ở Nicaragua, đã bị chính phủ nước này trục xuất qua đường bộ sang Costa Rica láng giềng.

Theo báo Il Confidencial, các nữ tu đã bị Tổng cục Di trú và nhập cư, cùng với cảnh sát ở thủ đô Managua và thành phố Granada, nơi các chị phục vụ người nghèo, đưa tới biên giới.

Trong số 18 nữ tu có 7 chị người Ấn Ðộ, 2 Mêhicô, 2 Philippines, 1 Ecuador và 1 chị người Việt Nam. Nghị quyết giải tán và trục xuất các nữ tu cùng với 100 tổ chức từ thiện phi chính phủ khác đã được quốc hội Nicaragua thông qua khẩn cấp, ngày 29 tháng Sáu năm 2022, như một biện pháp "cấp thiết" và không có cuộc thảo luận nào trước đó.

Quốc hội Nicaragua là Mặt trận Sandino giải phóng quốc gia do tổng thống Daniel Ortega lãnh đạo, kiểm soát.

Khi đến biên giới Costa Rica, các nữ tu đã được Ðức cha Manuel Eugerio Salazar Mora, Giám mục giáo phận Tilarán-Liberia ở địa phương, chào đón. Ðức cha viết trên trang Facebook: "Thật là một vinh dự cho giáo phận Tilalán-Liberia được đón tiếp các nữ tu. Chúng tôi cầu nguyện cho Giáo hội tại Nicaragua, cho các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ. Giáo phận này chào mừng các chị... Cám ơn các chị vì tấm gương, lòng tận tụy và việc phục vụ những người nghèo nhất trong các người nghèo... Xin thánh nữ Têrêsa Calcutta tiếp tục chuyển cầu cho các ý nguyện của các chị. Vạn tuế Chúa Kitô Vua!".

Bà luật sư Martha Patricia Molina Montenegro, thành viên Ủy ban quan sát phò Minh Bạch và chống tham nhũng, nói với hãng tin Acriprensa, tiếng Tây Ban Nha rằng chế độ độc tài Ortega và vợ ông là phó tổng thống Rosario Murillo vẫn cấp quốc tịch cho những người nước ngoài bị cáo buộc về các tội ác tại đất nước của họ và trục xuất những người dân lương thiện cũng là công dân Nicaragua".

Bà Molina cũng nói rằng: "Chế độ độc tài ở Nicaragua đang đối đầu thẳng thừng với Giáo hội Công giáo tại nước này và mục tiêu của họ là tiêu diệt hoàn toàn tất cả những tổ chức liên hệ với Giáo hội. Việc trục xuất các nữ tu bác ái là một hành động bất hợp pháp của chế độ này. Họ được bảo vệ bằng những đạo luật đã bị xã hội dân sự và các công dân Nicaragua tố cáo là trái với hiến pháp".

Luật sư Molina cho biết những người già được các nữ tu bác ái săn sóc cũng bị trục xuất khỏi các nhà dưỡng lão, nhưng các nữ tu đã lo liệu để họ tiếp tục ở trong tay những người tốt, chứ không để họ bị đẩy ra ngoài đường như chế độ độc tài muốn. Có thể là nhà dưỡng lão của các nữ tu sẽ bị nhà nước chiếm, như đã xảy ra với các tổ chức từ thiện khác".

Bà Molina đã soạn một phúc trình tựa đề "Nicaragua: phải chăng là một Giáo hội bị bách hại? (2018-2022)", liệt kê 190 vụ tấn công và xúc phạm đến Giáo hội trong 4 năm qua.

Ngày 06 tháng Ba năm 2022, Nhà nước Nicaragua đã trục xuất Ðức Sứ thần Tòa Thánh ở Managua, là Ðức Tổng giám mục Waldemar Stanilslaw Sommertag, người Ba Lan mà không nêu lý do nào.

(CNA 7-7-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page