Ðại diện Tòa Thánh tại Hong Kong cảnh giác:

Giáo hội tại đây sẽ hết tự do

 

Ðại diện Tòa Thánh tại Hong Kong cảnh giác: Giáo hội tại đây sẽ hết tự do.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Hong Kong (RVA News 07-07-2022) - Ðại diện Tòa Thánh tại Hong Kong, Ðức ông Javier Herrera-Corona, đã cảnh giác các cộng đoàn Công giáo tại lãnh thổ này rằng tự do mà họ được hưởng từ nhiều thập niên qua sẽ không còn nữa.

Trong niên giám của Tòa Thánh, Ðức ông Herrera-Corona, 54 tuổi, người Mêhicô, là tham tán văn hóa của Tòa Sứ thần Tòa Thánh ở Manila, Philippines, nhưng ngài thường trú tại Hong Kong và là đại diện không chính thức của Tòa Thánh tại lãnh thổ này và mới kết thúc nhiệm vụ sáu năm tại đây.

Hãng tin Reuters của Anh quốc đưa tin, từ tháng Mười năm 2021, Ðức ông đã có bốn cuộc gặp gỡ riêng với các cộng đoàn dòng tu Công giáo tại Hong Kong, để chuẩn bị họ đứng trước một tương lai cam go hơn, khi Nhà nước Trung Quốc siết chặt sự kiểm soát trên lãnh thổ này, và kêu gọi Giáo hội địa phương hãy bảo vệ tài sản của Giáo hội địa phương, các tài liệu và ngân quỹ, v.v. Sứ điệp của Ðức ông Herrera-Corona là "Những thay đổi đang tới, và tốt hơn anh chị em nên chuẩn bị".

Sứ điệp của Ðức ông đại diện Tòa Thánh được thông truyền giữa lúc Nhà nước Bắc Kinh gia tăng các cuộc đàn áp sau những vụ biểu tình phản đối ở Hong Kong hồi năm 2019, kể cả những giới hạn các quyền tự do, việc bắt giam hàng chục người tranh đấu phò dân chủ, và sự đe dọa nền độc lập của ngành tư pháp tại lãnh thổ này. Ngoài khía cạnh đó, Ðức ông Herrera-Corona cũng cảnh giác rằng chính sách tôn giáo ở Hong Kong cũng có thể trở nên giống như ở Hoa Lục.

Luật về an ninh quốc gia, do quốc hội Bắc Kinh ban hành, cho phép chính quyền xử lý tất cả những gì nhà nước cho là sự xen mình khuynh đảo từ nước ngoài và cho nhà nước nhiều quyền hành trong việc canh chừng, phong tỏa tài sản của đương sự, trước khi chính thức truy tố. Cả Nhà nước Bắc Kinh lẫn chính quyền Hong Kong đều nói rằng luật này là điều cần thiết để bảo đảm sự ổn định tại địa phương, và việc truy tố dựa trên các bằng chứng, bất luận đương sự là ai.

Ðức ông Herrera-Corona đã được thăng Tổng giám mục Sứ thần Tòa Thánh tại Cộng hòa Congo và Gabon ngày 05 tháng Hai năm 2022.

Giáo phận Hong Kong có khoảng 50 dòng tu với khoảng hơn 600 linh mục, tu huynh và nữ tu phục vụ tại các giáo xứ, trường học và nhà thương.

(Reuters, Sismografo 5-7-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page