Ðức Hồng y Quốc vụ khanh

bắt đầu viếng thăm Nam Sudan

 

Ðức Hồng y Quốc vụ khanh bắt đầu viếng thăm Nam Sudan.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Juba (RVA News 05-07-2022) - Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã kết thúc cuộc viếng thăm tại Cộng hòa Dân chủ Congo chiều ngày 04 tháng Bảy năm 2022 và hôm mùng 05 tháng Bảy năm 2022, ngài đến thăm Nam Sudan, nhân danh Ðức Thánh cha Phanxicô, sau khi quá cảnh tại Addis Abeba, thủ đô Ethiopia.

Ban sáng trước khi lên đường, Ðức Hồng y Quốc vụ khanh đã cử hành thánh lễ với cộng đoàn Ðại chủng viện Kinshasa và gặp gỡ ban giảng huấn cũng như các chủng sinh.

Tuyên bố với giới báo chí cùng đi, Ðức Hồng y Parolin cho biết ngài có ấn tượng tốt đẹp và tích cực về chuyến viếng thăm tại Congo và hy vọng điều này cũng sẽ diễn ra tại Nam Sudan. Ðức Hồng y nói: "Chắc chắn là tình hình tại Nam Sudan, kể cả tình hình chính trị, rất tế nhị. Vì thế, cần tiếp tục làm như Tòa Thánh vẫn làm, đó là nhấn mạnh về việc kiến tạo hòa bình, để các phe liên hệ có khả năng hòa giải, tìm ra những hiệp định để kết thúc trang sử đau thương. Chúng tôi hy vọng rằng cuộc tuyển cử tới đây vào năm 2023, tại San Sudan có thể tiến hành được".

Tại thủ đô Juba, theo chương trình, chiều ngày 05 tháng Bảy năm 2022, Ðức Hồng y hội kiến với Tổng thống Salva Kiir, và phó Tổng thống Riek Machar. Ngài gặp các giám mục Nam Sudan vào ban chiều. Thứ Tư, ngày 06 tháng Bảy năm 2022, Ðức Hồng y Parolin sẽ viếng thăm dân tản cư ở Bentiu, gặp gỡ những người di dân và tị nạn đang sống trong tình trạng khó khăn, thiếu nước và vệ sinh. Ðức Hồng y sẽ cử hành thánh lễ với các tín hữu, và gặp gỡ các đại diện của tổ chức Liên Hiệp Quốc và ông tỉnh trưởng.

Thứ Năm, ngày 07 tháng Bảy năm 2022, Ðức Hồng y Quốc vụ khanh sẽ cử hành thánh lễ tại Công viên lăng John Garang, cố lãnh tụ Mặt trận giải phóng nhân dân Sudan và cũng là phó tổng thống đầu tiên của nước này, sau khi ký hết hiệp định hòa bình tại Sudan.

Ðức Hồng y sẽ làm phép viên đá đầu tiên xây Tòa Sứ thần Tòa Thánh ở thủ đô Juba, rồi gặp gỡ các giáo sĩ và tu sĩ. Sau cùng, Ðức Hồng y sẽ viếng thăm Ðại học Công giáo và Trung tâm trẻ em ở Usratuna, nơi mà những người thuộc các tôn giáo khác nhau, cộng tác để giúp hội nhập các trẻ em khuyết tật và huấn luyện gia đình các em. Chiều ngày thứ Sáu, 08 tháng Bảy năm 2022, Ðức Hồng y Parolin sẽ lên đường trở về Roma.

(Vatican News 5-7-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page