Ðức Thánh cha hy vọng

sớm gia hạn hiệp định với Trung Quốc

 

Ðức Thánh cha hy vọng sớm gia hạn hiệp định với Trung Quốc.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 06-07-2022) - Ðức Thánh cha Phanxicô nói rằng hiệp định tạm thời giữa Tòa Thánh và Trung Quốc về việc bổ nhiệm các giám mục "tiến hành tốt" và ngài hy vọng hiệp định này có thể gia hạn vào tháng Mười năm 2022.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho phái viên Phil Pullela của hãng tin Reuters, Anh quốc, Ðức Thánh cha cho biết lập trường trên đây.

Hiệp định này được ký lần đầu hồi năm 2018 và cho đến nay văn bản không được công bố, qua đó nhiều giám mục bất hợp pháp đã được hòa giải với Tòa Thánh. Theo hiệp định, Ðức Giáo hoàng có tiếng nói cuối cùng trong việc bổ nhiệm giám mục, nhưng trong thời gian qua nhiều báo chí đã phê bình hiệp định này, vì nó không cải tiến tình trạng các tín hữu Công giáo ở Trung Quốc.

Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn, Ðức Thánh cha bênh vực hiệp định và đánh giá cao vai trò của Ðức Hồng y Pietro Parolin. Ngài nói: "Người tiến hành hiệp định này là Ðức Hồng y Quốc vụ khanh, là nhà ngoại giao giỏi nhất của Ðức Thánh cha, một nhà ngoại giao nổi bật. Ðức Hồng y biết phải xử sự thế nào. Ðức Hồng y là một người đối thoại và đối thoại với Nhà nước Trung Quốc. Tôi tin rằng Ủy ban Tòa Thánh do Ðức Hồng y chủ trì đã làm tất cả để có thể tiến bước và tìm một lối thoát và đã tìm được".

Vì thế, Ðức Thánh cha bênh vực chính sách "từng bước nhỏ", chính sách "tử đạo kiên nhẫn" mà Ðức Hồng y Agostino Casaroli, cố Quốc vụ khanh, người đã đề xướng chính sách "Ostpolitik", đối với chế độ cộng sản Ðông Âu hồi đó trong khối Xô Viết.

Ðức Thánh cha Phanxicô giải thích rằng: "Nhiều người cũng đã nói bao nhiêu điều chống Ðức Giáo hoàng Gioan XXIII, chống Ðức Phaolô VI và Ðức Hồng y Casaroli, nhưng ngoại giao là như thế. Ðứng trước một tình trạng khép kín, cần tìm kiếm con đường khả dĩ, không lý tưởng, nhưng ngoại giao là nghệ thuật những gì có thể và làm sao để điều có thể trở thành thực tại. Tòa Thánh luôn có những vĩ nhân như vậy. Và điều này Ðức Hồng y Parolin thi hành với Trung Quốc, và trong lãnh vực này Ðức Hồng y là vĩ nhân".

So sánh tình trạng hiện nay với tình trạng trước năm 1989, là năm chế độ cộng sản Ðông Âu sụp đổ, Ðức Thánh cha Phanxicô nói rằng việc bổ nhiệm giám mục tại Trung Quốc từ năm 2018 tiến hành chậm chạp, nhưng có những kết quả: tuy chậm nhưng có các giám mục, tiến chậm, theo kiểu Trung Quốc, vì người Trung Quốc có cảm thức về thời gian và không ai làm cho họ vội vã. Cả phía họ cũng có những vấn đề - vì có những thái độ khác nhau của nhà cầm quyền địa phương, "vì tình trạng mỗi miền không giống nhau. Và cũng vì tương quan của họ đối với Giáo hội Công giáo cũng tùy thuộc chính quyền địa phương. Nhưng hiệp định ở đây là tốt và tôi cầu mong vào tháng Mười tới đây có thể gia hạn".

(Vatican News 5-7-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page