Danh sách các linh mục

tại Nigeria bị bắt cóc kéo dài

 

Danh sách các linh mục tại Nigeria bị bắt cóc kéo dài.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Edo (RVA News 05-07-2022) - Thêm hai linh mục Công giáo tại Nigeria bị bắt cóc, kéo dài danh sách các linh mục bị bắt cóc, và trong nhiều trường hợp bị sát hại tại Nigeria trong thời gian gần đây.

Ðó là cha Udo của giáo xứ thánh Patrick và cha Philemon Oboh thuộc trung tâm tĩnh tâm Thánh Giuse ở Ugboha. Hai vị bị những kẻ võ trang bắt cóc tối thứ Bảy, ngày 02 tháng Bảy năm 2022, dọc theo xa lộ Benin - Auchi thuộc bang Edo ở miền nam Nigeria.

Phát ngôn viên của cảnh sát bang Edo, Chidi Nwabuzor, xác nhận tin trên đây và cho biết chỉ huy trưởng cảnh sát địa phương đã gửi ngay các nhân viên đến vùng vừa nói để truy lùng các thủ phạm. Chúa nhật 26 tháng Sáu năm 2022, lúc 6 giờ 30 sáng, linh mục Christopher Odia, thuộc giáo xứ thánh Micae ở Ikabigbo thuộc vùng Tây Etsako đã bị những kẻ võ trang giết chết. Cha Egielewa, Giám đốc truyền thông của giáo phận Auchi, xác nhận vụ sát hại cha Odia, sau khi bị bắt cóc.

Trước đó khoảng một tuần lễ, những kẻ võ trang đã giết chết cha Vitus Borogo, 50 tuổi thuộc bang Kaduna ở miền bắc Nigeria. Bang này được coi là sào huyệt của những kẻ khủng bố.

Những vụ tấn công các thánh đường và các linh mục tại Nigeria gia tăng, mặc dù Tổng thống Muhammadu Buhari nhiều lần lập lại rằng các tín hữu Kitô không phải là mục tiêu tấn công của những thành phần thánh chiến Hồi giáo tại nước này.

Hôm ngày 01 tháng Bảy năm 2022, hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo đưa tin: hàng trăm linh mục, đến từ nhiều nơi ở Nigeria, đã tham dự lễ an táng cha Vitus Borogo, bị sát hại ngày 25 tháng Sáu năm 2022, tại bang Kaduna. Sau đó, các vị đã tuần hành trong trật tự để phản đối chính quyền thiếu sót trong việc bảo vệ an ninh cho người dân. Những người biểu tình mang những biểu ngữ, như "chúng tôi là linh mục, không phải là những kẻ khủng bố!", "Chính phủ phải bảo vệ người dân Nigeria", "Công lý phải được thi hành". "Chúng ta còn chính phủ không?"

Trong bài giảng thánh lễ an táng linh mục Borogo, Ðức Tổng giám mục Matthew Man-Oso Ndagoso, Tổng giám mục giáo phận Kaduna, đã lên án tình trạng bấp bênh ngày càng gia tăng của đất nước và nhấn mạnh rằng người dân Nigeria sống trong sự lo sợ liên tục trở thành nạn nhân của những hành vi bạo lực, trong khi chính phủ liên bang dường như bất lực không đối phó nổi với vấn đề. Theo Ðức Tổng giám mục, người dân Nigeria bị cầm tù tại đất nước mình vì nạn bạo lực liên tục gia tăng.

Hôm thứ Hai, ngày 04 tháng Bảy năm 2022, báo Vanguard ở Nigeria cho biết cũng tại bang Edo, có một linh mục thứ ba bị bắt cóc, đó là cha Luigi Brenan, thừa sai người Ý, 64 tuổi, bị bắt cóc khoảng 6 giờ chiều, Chúa nhật 03 tháng Bảy năm 2022, nhưng sau đó cảnh sát đã can thiệp, tấn công vào sào huyệt bọn bất lương, giải cứu cha Brenan và bắn chết ba kẻ bị tình nghi. Cha Brenan được chở ngay tới nhà thương đại học Ignidedion để kiểm tra sức khỏe.

(Fides 1-7-2022, Vanguardngr.com)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page