Liên mạng "Talithà Kum" chống buôn người

hiện diện tại gần 100 nước

 

Liên mạng "Talithà Kum" chống buôn người hiện diện tại gần 100 nước.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Roma (RVA News 30-06-2022) - Theo phúc trình mới nhất, Liên mạng quốc tế "Talitha Kum" của các nữ tu dấn thân chống nạn buôn người tiếp tục phát triển và nay hiện diện tại gần 100 nước trên thế giới.

"Talithà Kum" là câu Chúa Giêsu nói với con gái của ông trưởng hội đường Do thái, và có nghĩa là "Hỡi cô bé, hãy trỗi dậy!" và Chúa làm cho cô bé sống lại (Mc 5,22-43).

Tổ chức này được Hội đồng chỉ đạo của Liên hiệp các Bề trên Tổng quyền dòng nữ thành lập ngày 21 tháng Chín năm 2009, với mục đích chủ yếu là "chia sẻ và kiện toàn những nguồn lực của đời sống tu trì để giúp phòng ngừa, gây ý thức và tố giác những vụ buôn người và bảo vệ, trợ giúp các nạn nhân và những người dễ bị tổn thương. Tệ nạn buôn người mang lợi nhuận mỗi năm 150 tỷ đô la cho những kẻ bất lương. 72% các nạn nhân là phụ nữ. Theo phúc trình 2021, công bố hôm 28 tháng Sáu năm 2022, được soạn thảo với tài trợ của Quỹ Liên đới thế giới, mặc dù có sự gia tăng những vụ buôn người trong thời đại dịch Covid-19, "Talithà Kum" đã tăng cường các hoạt động chống buôn người tại 92 nước với 55 mạng quốc gia, tức là tăng thăm 5 quốc gia so với năm 2020, và có 6,039 người tích cực hoạt động cho gần 337,000 người trên thế giới, trong đó có 259,000 người được giúp các biện pháp phòng ngừa và gần 20,000 nạn nhân và người sống sót được giúp đỡ.

Cuộc nghiên cứu về tệ nạn buôn người được thực hiện với sự cộng tác của phân khoa xã hội học thuộc Ðại học Giáo hoàng Gregoriana ở Roma, dưới sự phối hợp của giáo sư Peter Lah và nữ tu Mayra Cuellar, qua các mạng miền và địa phương của "Talithà Kum".

Nữ tu Gabriella Bottani, dòng thánh Comboni, người Ý, điều hợp viên Talithà Kum quốc tế, ghi nhận rằng trong năm qua, liên mạng đã thấy có sự đau khổ lớn do bạo lực, xung đột và chiến tranh gây ra. "Bạo lực chống phụ nữ gia tăng, đặc biệt tại Mỹ châu Latinh. Sự gia tăng số người đói cũng đã tạo nên những chuyển động lớn về con người, và tình trạng này có liên hệ chặt chẽ với nạn buôn người. Trong năm qua, Talithà Kum cũng ghi nhận có sự gia tăng mạnh những bất công gây ra cho những người di dân, "càng ngày họ càng dễ bị tổn thương vì sự khai thác tình dục hoặc cưỡng bách lao động, những vụ hôn nhân cưỡng bách và bó buộc phải ăn xin".

(Vatican News 28-6-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page