Ðức Thánh cha sai 430 gia đình đi truyền giáo

 

Ðức Thánh cha sai 430 gia đình đi truyền giáo.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 28-06-2022) - Trưa ngày 27 tháng Sáu năm 2022, Ðức Thánh cha Phanxicô đã chủ sự nghi thức sai 430 gia đình thuộc Con đường Tân Dự Tòng, ra đi truyền giáo tại nhiều nước nghèo và những nơi xa lìa Kitô giáo trên thế giới.

Nghi thức này diễn ra trong khuôn khổ buổi tiếp kiến của Ðức Thánh cha, tại Ðại thính đường Phaolô VI, ở nội thành Vatican dành cho hàng ngàn thành viên Con đường Tân Dự Tòng, với sự linh hoạt của ông Kiko Arguello, 73 tuổi (1939) người Tây Ban Nha, người khởi xướng con đường này.

Con đường được khởi xướng hồi thập niên 1960 trong khu phố nghèo ở Madrid, Tây Ban Nha, và hiện nay lan rộng tại hơn 110 nước trên thế giới. Ðầu buổi gặp gỡ, ông Kiko Arguello thông báo: Tổng giáo phận Madrid sẽ chính thức mở án điều tra để làm hồ sơ xin phong chân phước và hiển thánh cho Carmen Hernández (1930-2016), người đồng khởi xướng Con đường Tân Dự Tòng, qua đời hồi tháng Bảy năm 2016.

Hiện diện tại buổi tiếp kiến, cũng có Ðức Hồng y Kevin Farrell, Bộ trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, cùng với một số giám mục các nước.

Ðức Thánh cha tiến vào Ðại thính đường lúc quá 12 giờ trưa. Ngài chống một gậy để đi và không cần ngồi xe lăn như những ngày trước đây.

Ông Kikô giới thiệu với Ðức Thánh cha các gia đình được gửi đi các nước, từ Nga đến Thổ Nhĩ Kỳ, từ các nước vùng Baltique, với Tunisia, từ Lào tới Campuchia, Uganda, Kenya. Nhiều người trong số họ đã tham dự Cuộc gặp gỡ các gia đình Công giáo Thế giới trong những ngày qua tại Vatican.

Lên tiếng trong dịp này, Ðức Thánh cha cám ơn lòng quảng đại của các thừa sai giáo dân cũng như giáo sĩ, và ngài nhắn nhủ cộng đoàn Con đường Tân Dự Tòng hãy đáp lại lời mời gọi của Chúa Kitô, ra đi làm chứng, loan báo Tin mừng, với sức mạnh đến từ Thánh Linh. "Nhưng chúng ta hãy nhớ rằng, sau khi được rửa tội, cộng đoàn sinh ra tự do, và là một Giáo hội mới, chúng ta phải để Giáo hội ấy tăng trưởng, giúp Giáo hội này tăng trưởng theo thể thức và văn hóa riêng. Ðó là lịch sử công cuộc loan báo Tin mừng.

Ðức Thánh cha cũng nhắn nhủ các thành viên Con đường Tân Dự Tòng hãy ngoan ngoãn đối với Chúa Thánh Linh, vâng lời Chúa Giêsu Kitô trong Giáo hội của Người. Luôn luôn hiệp thông với giám mục, là thủ lãnh của Giáo hội địa phương.

Cuối buổi tiếp kiến, tất cả các gia đình, cả các chủng sinh và linh mục đều quì gối, giơ cao thánh giá truyền giáo để Ðức Thánh cha làm phép.

Ðức Thánh cha đọc: "Xin Chúa làm phép các thánh giá này và làm cho những người đeo thánh giá trước người đời, dấn thân canh tân bản thân theo hình ảnh Con của Chúa."

Cuối buổi tiếp kiến, Ðức Thánh cha đã chào thăm các gia đình, các vị đào tạo và chủng sinh của Ðại chủng viện Mẹ Ðấng Cứu Chuộc ở Macao, và ngài khích lệ họ trong sứ vụ truyền giáo tại Á châu.

(Vatican News 27-6-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page