Hội đồng Giám mục Mỹ chào mừng

phán quyết của tối cao pháp viện về phá thai

 

Hội đồng Giám mục Mỹ chào mừng phán quyết của tối cao pháp viện về phá thai.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Los Angeles (RVA News 25-06-2022) - Hội đồng Giám mục Mỹ chào mừng phán quyết, hôm 24 tháng Sáu năm 2022, của Tối cao Pháp viện nước này bãi bỏ phán quyết cách đây 49 năm cấm các bang không được cấm phá thai.

Ðức Tổng giám mục José Gomez, Tổng giám mục Los Angeles Chủ tịch Hội đồng Giám mục và Ðức Tổng giám mục William Lori của giáo phận Baltimore, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Mỹ về các hoạt động bảo vệ sự sống, đã ra tuyên ngôn như sau:

"Hôm nay là một ngày lịch sử trong đời sống đất nước chúng ta, một ngày khơi lên những suy nghĩ, cảm xúc và cầu nguyện của chúng ta. Trong gần 50 năm, Hoa Kỳ đã áp dụng một luật bất công cho phép một số người quyết định xem người khác được sống hay chết; chính sách đó đã đưa tới cái chết của hàng chục triệu trẻ em trước khi sinh ra, những thế hệ bị phủ nhận quyền được sinh ra."

"Hoa Kỳ được xây dựng trên chân lý, theo đó mọi người sinh ra đều bình đẳng, với quyền sống do Chúa ban, quyền tự do và theo đuổi hạnh phúc. Chân lý này đã bị Tối cao Pháp viện Mỹ phủ nhận một cách trầm trọng qua phán quyết "Roe chống Wade", tước đoạt sinh mạng người vô tội. Ngày hôm nay chúng tôi cảm tạ Chúa vì nay Tòa án lật ngược quyết định ấy. Chúng tôi cầu nguyện để những đại biểu dân cử của chúng ta bây giờ thi hành các luật lệ và chính sách thăng tiến và bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất trong chúng ta".

"Trước tiên, chúng tôi nghĩ đến các thai nhi đã bị tước đoạt sự sống từ năm 1973. Chúng tôi thương khóc sự mất mát các em và phó thác linh hồn các em cho Thiên Chúa là Ðấng yêu thương các em từ thuở đời đời và sẽ yêu thương các em mãi mãi. Tâm hồn chúng tôi cũng ở với mỗi người nam nữ chịu đau khổ nặng nề vì phá thai; chúng tôi cầu nguyện cho họ được an lành, và chúng tôi hứa tiếp tục cảm thương và nâng đỡ. Trong tư cách là Giáo hội, chúng ta cần phục vụ những người gặp khó khăn trong việc thai nghén và bảo bọc họ bằng tình thương".

"Quyết định ngày hôm nay cũng là kết quả của kinh nguyện, hy sinh và sự tranh đấu của vô số người dân thường ở Mỹ thuộc mọi giai tầng trong cuộc sống. Qua những năm dài ấy, hàng triệu công dân chúng ta đã hoạt động ôn hòa với nhau để giáo dục và thuyết phục những người láng giềng của họ về sự bất chính của phá thai, cống hiến sự chăm sóc và tư vấn cho các phụ nữ, làm cổ võ những biện pháp khác với việc phá thai, kể cả việc nhận con nuôi, chăm sóc nuôi dưỡng, và những chính sách công quyền thực sự nâng đỡ các gia đình. Ngày hôm nay, chúng tôi chia sẻ niềm vui và biết ơn họ. Hoạt động của họ cho chính nghĩa sự sống, phản ánh tất cả những gì là tốt lành trong nền dân chủ của chúng ta, và phong trào bênh vực sự sống đáng được kể vào số những phong trào lớn nhất tranh đấu cho sự thay đổi xã hội và các dân quyền trong lịch sử đất nước chúng ta."

"Nay là lúc bắt đầu công việc xây dựng một nước Mỹ hậu phán quyết Roe. Nay là lúc chữa lành các vết thương và chữa lành những chia rẽ xã hội; đây là lúc suy tư theo lý trí và đối thoại dân sự, và cùng nhau xây dựng một xã hội và một nền kinh tế hỗ trợ hôn nhân và gia đình, trong đó mỗi phụ nữ được nâng đỡ và được những phương thế họ cần để đưa con cái vào thế giới này trong tình thương yêu".

"Trong tư cách là những người lãnh đạo tôn giáo, chúng tôi hứa tiếp tục việc phục vụ đại kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa đối với con người, và làm việc với các công dân khác để chu toàn lời hứa của nước Mỹ bảo đảm quyền sống, tự do và theo đuổi hạnh phúc cho mọi người".

(USBCC 24-6-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page