Hai thánh đường Kitô tại Nigeria

lại bị tấn công

 

Hai thánh đường Kitô tại Nigeria lại bị tấn công.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Kaduna (RVA News 20-06-2022) - Chúa nhật ngày 19 tháng Sáu năm 2022, hai thánh đường Kitô, một Công giáo và một Tin lành Baptiste lại bị quân khủng bố tấn công, lần này tại bang Kaduna ở miền bắc Nigeria, một bang bị coi là bất an nhất nước.

Hôm lễ Chúa Thánh thần hiện xuống, ngày 05 tháng Sáu năm 2022, nhà thờ Công giáo thánh Phanxicô Xaviê ở thành Owo bị tấn công, giết hại ít nhất bốn mươi tín hữu tham dự thánh lễ.

Cuộc tấn công hôm Chúa nhật ngày 19 tháng Sáu năm 2022, diễn ra tại vùng Kajuru ở miền quê thuộc bang Kaduna, nhắm vào bốn làng, chống các tín hữu đến dự lễ tại Nhà thờ Maranatha của Tin lành Baptiste, bắt cóc nhiều tín hữu; còn tại nhà thờ thánh Môisê của Công giáo ở làng Rubu, có ba tín hữu bị giết.

Chính quyền bang Kaduna xác nhận có ba tín hữu thiệt mạng, do các thủ phạm mà họ gọi là "quân cướp". Nhóm võ trang này đi xe môtô tràn vào làng Ungawn Tura, rồi đến làng Makama và sau cùng là làng Rubu.

Hiệp hội Kitô Nigeria lên án các vụ tấn công này và nói rằng các nhà thờ ở Nigeria đã trở thành mục tiêu tấn công của các nhóm võ trang.

Trong tuần lễ trước đây, quân khủng bố đã tấn công các làng tại bang Kaduna và giết hại ít là ba mươi hai dân làng.

(AP 20-6-2022, nesdirect.ng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page