Ðại dịch Covid 19 và những ảnh hưởng

đến nền kinh doanh và sinh hoạt

của cộng đồng Việt Nam ở Ðài Loan

 

Ðại dịch Covid 19 và những ảnh hưởng đến nền kinh doanh và sinh hoạt của cộng đồng Việt Nam ở Ðài Loan.

Mary Trần Vy

Taipei (VTW News 21-06-2022) - Cũng như các nước khác trên thế giới, khi đại dịch Covid-19 lây lan đến Ðài Loan, nhiều sinh hoạt và những kinh doanh của các cửa hiệu, tiệm buôn, cửa hàng v.v... của người Việt Nam tại Ðài Loan đều bị ảnh hưởng lớn.

Ảnh hưởng lớn nhất là những công ăn việc làm của các Công Nhân Lao Ðộng Xuất Khẩu người Việt Nam tại Ðài Loan. Vì đa số các công nhân Việt Nam sống trong các khu ký túc xá tập thể, với nhiều người cùng ngủ nghỉ chung trong cùng một phòng, sử dụng phòng vệ sinh chung, và ăn uống trong những phòng ăn chung... nên sự lây lan càng nhanh chóng trong cộng đồng người Việt. Có những công ty có cả hàng ngàn công nhân nước ngoài sống chung tập thể trong các ký túc xá, bởi vậy sau khi lây lan trở nên nghiêm trọng, chính phủ Ðài Loan phải phân phối các công nhân cách ly trong các khu cách ly riêng biệt. Trong những thời gian khó khăn này, đặc biệt cám ơn các nữ tu Philippines và Việt Nam, đã cố gắng hết mình để giúp đở mua sắm những nhu yếu phẩm cần thiết để mang đến cho các công nhân trong thời gian cách ly vì không được tiếp xúc với bên ngoài.

Hầu hết các tiệm ăn, các cửa hiệu tạp hóa, kinh doanh mua bán của người Việt cũng dựa vào những khách hàng người Việt Nam, bởi vậy trong thời gian các công nhân không được tự do đi ra ngoài, thì các cửa hiệu, tiệm ăn của người Việt Nam cũng tựa như đóng cửa, tạm ngưng vì hầu như không có người lui tới để ăn uống hay mua bán. Ðặc Biệt trong những thời gian cao điểm ở cấp độ 3, giới hạn số lượng người tập trung trong phòng không được quá 5 người, hay cấm ăn uống trong các tiệm ăn, v.v... thì những tiệm ăn hay cửa hiệu của người Việt hầu như hoàn toàn đóng cửa.

Ðại dịch Covid-19 ảnh hưởng đến Ðài Loan, hầu như từng đợt từng đợt, lúc nghiêm trọng, lúc bình yên. Khoảng thời gian ban đầu của năm 2020, khi toàn thế giới phải đối đầu với sự nghiêm trọng lây lan của đại dịch, thì Ðài Loan bắt đầu phong tỏa phi trường (Hoàn toàn cấm cản khách du lịch nhập cảnh hay chuyển đổi máy bay. Chỉ mở cửa cho những người là công dân Ðài Loan từ nước ngoài về nước mới được vào Ðài Loan) và nhờ vậy mọi sinh hoạt trong nước đều bình yên và tự do, chỉ bắt buộc đeo khẩu trang khi đi ra nogài, và mọi sinh hoạt khác đều bình yên. Tuy nhiên một vấn đề khó khăn khác xảy đến với cộng đồng Việt Nam, đó là nhiều công nhân Việt Nam đã hết hợp đồng, hoặc không có việc làm để làm việc, đều phải ngồi không chờ đợi vì không có chuyến bay để về Việt Nam. Khoảng giữa năm 2020 và khoảng giữa năm 2021, đột nhiên sự lây lan trong dân chúng đột nhiên lên cao điểm. Nhưng cũng may mắn, sự lây lan này rồi cũng được dập tắt thành công sau vài tháng khổ cực cách ly các ca nhiễm, và số người lây nhiễm ở Ðài Loan lại trở về với con số Zero.

Cao điểm lây lan nhanh nhất là khoảng tháng 4 và tháng 5 của năm 2022. Con số lây lan càng ngày càng nhanh. Mỗi ngày có khoảng 90,000 người lây nhiễm. Tuy vậy, vì đa số đã được chích ngừa vaccine, nên những người bị lây nhiễm chỉ bị những triệu chứng ho nhẹ và khoảng 7 ngày sau thì đều có thể bình phục. Mọi sinh hoạt của người Việt tuy vẫn còn giới hạn, nhưng các cửa hiệu, tiệm ăn, các sinh hoạt tôn giáo hầu hết đều trở lại bình thường.

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page