Ðức Hồng y Tổng giám mục Bruxelles từ nhiệm

và Ðức cha Luc Van Looy

xin Ðức Thánh cha miễn việc nhận tước tân Hồng Y

 

Ðức Hồng y Tổng giám mục Bruxelles từ nhiệm và Ðức cha Luc Van Looy xin Ðức Thánh cha miễn việc nhận tước tân Hồng Y.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Bruxelles (RVA News 19-06-2022) - Ðức Hồng y Jozef De Kesel, Tổng giám mục giáo phận Malines-Bruxelles, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Vương quốc Bỉ, đã đệ đơn từ nhiệm lên Ðức Thánh cha để ngài định liệu.

Ðức Hồng y đã mừng sinh nhật thứ 75 hôm 17 tháng Sáu năm 2022 và theo Giáo luật khi tròn tuổi này, mỗi giám mục được yêu cầu đệ đơn từ chức lên Ðức Thánh cha. Trong nhiều trường hợp, nếu đó là vị hồng y hay giám mục còn khỏe mạnh, thì Ðức Thánh cha thường lưu các vị lại trong một thời gian, tối đa là đến 80 tuổi. Theo một số nguồn tin, Ðức Hồng y De Kesel không muốn được kéo dài nhiệm vụ. Cách đây hai năm, Ðức Hồng y đã bị ung thư ruột già và những biện pháp trị liệu đã làm cho sức khỏe của ngài bị suy giảm nhiều, cho dù nay đã được các bác sĩ xác nhận là bình phục.

Vào cuối tháng Mười Một năm 2022, Hội đồng Giám mục Bỉ sẽ về Roma "Visit ad Limina", viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm Tòa Thánh.

Một tin khác làm cho dư luận chú ý tới Công giáo tại nước này, đó là tin Ðức cha Luc Van Looy, nguyên giám mục giáo phận Gand, một trong số năm vị quá 80 tuổi được Ðức Thánh cha tuyên bố chọn bổ nhiệm làm Hồng y trong công nghị vào ngày 27 tháng Tám năm 2022, nhưng nay Ðức cha đã xin Ðức Thánh cha miễn việc nhận tước vị này.

Lý do vì sau khi được Ðức Thánh cha tuyên bố chọn làm hồng y (hôm 29 tháng Năm năm 2022), dư luận tại Bỉ đa số ủng hộ việc bổ nhiệm này, nhưng cũng có một số phản đối vì họ cáo buộc Ðức cha Van Looy, khi còn tại nhiệm từ năm 2004 đến 2020, đã không xử lý quyết liệt những vụ giáo sĩ bị cáo buộc lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Lời thỉnh cầu của Ðức cha đã được Ðức Thánh cha chấp nhận.

Hội đồng Giám mục Bỉ ra thông cáo cho biết tin trên đây và nói rằng: "Ðể tránh cho các các nạn nhân những vụ lạm dụng phải chịu thêm những vết thương sau khi được chỉ định làm hồng y, Ðức cha Van Looy đã xin Ðức Thánh cha cho miễn chấp nhận việc bổ nhiệm này và Ðức Thánh cha đã chấp thuận lời thỉnh cầu của Ðức cha".

Chủ tịch Hội đồng Giám mục Bỉ, Ðức Hồng y Jozef De Kesel, và tất cả các giám mục "đánh giá cao quyết định của Ðức cha Van Looy và trong dịp này tái khẳng định quyết tâm kiên trì theo đuổi cuộc chiến chống mọi hình thức lạm dụng trong Giáo hội Công giáo, trong đó thiện ích của các nạn nhân và những người thân yêu luôn chiếm chỗ đứng thứ nhất".

(Vatican News 18-6-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page