Một Bộ trưởng liên bang Canada lo lắng

về cuộc viếng thăm của Ðức Thánh Cha tại Canada

 

Một Bộ trưởng liên bang Canada lo lắng về cuộc viếng thăm của Ðức Thánh Cha tại Canada.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Edmonton (RVA News 17-06-2022) - Bộ trưởng liên bang Canada về tương quan giữa chính quyền và các thổ dân bản xứ, ông Marc Miller, tuyên bố rằng cuộc viếng thăm của Ðức Giáo hoàng tại Canada, dự kiến vào hạ tuần tháng Bảy năm 2022 vẫn được dự trù tiến hành, nhưng tình trạng sức khỏe của Ðức Giáo hoàng là điều "hết sức gây lo âu".

Trong tuần lễ trước đây, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã thông báo cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha tại Cộng hòa dân chủ Congo và Nam Sudan, dự kiến từ ngày 02 đến ngày 07 tháng Bảy năm 2022, bị hoãn lại vì tình trạng đau đầu gối của Ðức Thánh cha, và để công trình chữa trị của các bác sĩ hiện nay khỏi bị "tan biến".

Dư luận tại Canada lo ngại cho số phận chuyến viếng thăm của Ðức Thánh cha tại nước này, dự kiến từ ngày 24 đến ngày 30 tháng Bảy năm 2022, tại ba địa điểm là Edmonton, Québec và Iqaluit.

Hôm thứ Tư, ngày 15 tháng Sáu năm 2022, Bộ trưởng Marc Miller bày tỏ nỗi lo âu vừa nói vì tình trạng sức khỏe "mong manh" của Ðức Giáo hoàng.

Trong cuộc viếng thăm, Ðức Thánh cha sẽ đích thân tái xin lỗi vì vai trò của các tín hữu Công giáo, cụ thể là một số dòng tu, trong việc quản trị các trường nội trú thổ dân, trong chính sách đồng hóa của chính quyền thuộc địa Canada, gồm Anh và Pháp bấy giờ, đối với các trẻ em thổ dân. Người ta ước lượng có khoảng 150,000 trẻ em thổ dân bản xứ đã bị đưa ra khỏi bộ lạc của các em, không được liên hệ với gia đình, cắt đứt với văn hóa của các em. Trong một số trường hợp, có những vụ lạm dụng tính dục, bạo hành thể lý, và có những vụ thờ ơ, cẩu thả trong việc chăm sóc các em.

(Lapresse 15-6-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page