Tuyên khấn lần đầu tại hội dòng

Nữ Tử Phan Sinh thánh Elisabeth, Philippines

 

Tuyên khấn lần đầu tại hội dòng Nữ Tử Phan Sinh thánh Elisabeth, Philippines.

Duy An

Quezon (RVA News 15-06-2022) - Lúc 16 giờ 00, thứ Hai, ngày 13 tháng Sáu năm 2022, tại nhà nguyện hội dòng Nữ Tử Phan Sinh thánh Elisabeth (Franciscan Daughters of Saint Elizabeth - FSE), thành phố Quezon, Philippines, hai mươi nữ tập sinh, trong đó mười ba người Indonesia và bảy người Việt Nam, đã tuyên khấn lần đầu trong hội dòng.

Chủ tế thánh lễ là linh mục Marlou Lemaire, cha sở giáo xứ Our Lady of Annunciation sở tại, thuộc Giáo phận Novaliches, và hơn mười linh mục đồng tế đến từ nhiều quốc gia khác nhau tại Á châu. Do tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia nên trong thánh lễ không có sự hiện diện của cha mẹ và người thân của các khấn sinh, chỉ một số ít khách mời thân quen của hội dòng.

Các bài hát trong thánh lễ được các nữ tu hát bằng tiếng Anh, tiếng Tagalog, tiếng Indonesia và tiếng Việt.

Trong bài giảng thánh lễ, cha Marlou đã nhấn mạnh tầm quan trọng của đức tin của người Kitô hữu, từ khi chịu bí tích Rửa tội, như hạt giống tốt làm nảy sinh đời sống thánh hiến.

Cha Marlou cũng lưu ý với cộng đoàn tham dự, nhất là các khấn sinh rằng điều tiên quyết và trên hết trong hành trình cuộc sống của người tín hữu, là nhận biết đức tin của mình. Nhưng nhận biết thôi vẫn chưa đủ mà người nhận lãnh cần phải nỗ lực hiểu biết đức tin, như gợi ý của thánh Augustinô-Fides quaerens intellectum. Cha nói: "Dẫu rằng đức tin là ân ban của Thiên Chúa, nhưng người tín hữu Kitô cần phải nỗ lực hiểu biết ân ban ấy, mà cách thức tuyệt vời nhất để thực hiện điều đó, là bằng việc học hỏi, gẫm suy. Các chị em tuyên khấn lần đầu cũng là một phần của việc cử hành đức tin Công giáo".

Vị chủ tế cũng nêu lên gương sáng của vị sáng lập hội dòng để khích lệ các khấn sinh. Cha nói: "Các vị ấy đã tuyên khấn, học hành, cầu nguyện, suy gẫm và nỗ lực đem ánh sáng của Chúa đến cho những người xung quanh mình. Do vậy, là thành viên của hội dòng, các chị em cũng có nhiệm vụ tiếp tục lan tỏa ánh sáng đó của Thiên Chúa cho con người thời đại hôm nay".

Sau bài giảng là phần tuyên khấn. Nữ tu Rachele Casamis, người Philippines, Tổng cố vấn của hội dòng, đã đại diện Nữ tu Tổng quyền nhận lời khấn của các tập sinh, trong sự chứng kiến của các thành viên trong hội dòng.

Cuối thánh lễ, nữ tu Rachele đã thay mặt hội dòng ngỏ lời cám ơn cha chủ tế, quý cha đồng tế và mọi người tham dự thánh lễ, cách riêng cám ơn cha mẹ của các tân khấn sinh, từ Indonesia và Việt Nam, đã quảng đại dâng hiến con cái cho Chúa, cho Giáo hội và cho hội dòng, dù các vị không thể hiện diện trong thánh lễ này.

Thánh lễ kết thúc lúc 18 giờ 00 cùng ngày, trong niềm vui của các thành viên hội dòng Nữ Tử Phan Sinh thánh Elisabeth, cách riêng là các tân khấn sinh.

Ðược biết, hội dòng Nữ Tử Phan Sinh thánh Elisabeth do Elizabeth Casci thành lập tại Casalino Pratovecchio, Ý, năm 1888. Các nữ tu sống theo tinh thần của thánh Phanxicô, cầu nguyện và phục vụ, chăm sóc những người túng thiếu, trẻ mồ côi, bị bỏ rơi và các bệnh nhân. Hội dòng hiện diện tại nhiều giáo phận tại Ý, Bolivia, Ấn Ðộ, Philippines, Indonesia, Israel và Việt Nam.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page