Bộ trưởng tôn giáo Indonesia

gặp Ðức Thánh cha

 

Bộ trưởng tôn giáo Indonesia gặp Ðức Thánh cha.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 11-06-2022) - Hôm mùng 08 tháng Sáu năm 2022, Bộ trưởng tôn giáo của Indonesia, ông Qoumas, đã gặp Ðức Thánh cha Phanxicô tại Vatican và chuyển lời Tổng thống Joko Widodo mời Ðức Thánh cha đến viếng thăm nước này.

Trong thông cáo công bố hôm mùng 09 tháng Sáu năm 2022, ông Qoumas nói rằng Ðức Giáo hoàng Phanxicô đã có chương trình viếng thăm, nhưng đã bỏ dự án này vì đại địch Covid-19. Nay tình trạng đại dịch này đã giảm bớt tại nhiều nơi trên thế giới, kể cả Indonesia, nên ông đến mời Ðức Giáo hoàng xếp đặt chương trình viếng thăm Indonesia.

Bộ trưởng Qoumas cũng giải thích rằng Bộ tôn giáo do ông trách nhiệm đã tuyên bố năm 2022 là Năm Bao Dung. Tuyên ngôn này biểu lộ quyết tâm của chính phủ Indonesia luôn duy trì sự bao dung về tôn giáo và chính trị. Cuộc viếng thăm của Ðức Giáo hoàng Phanxicô sẽ củng cố sứ điệp bao dung và hòa bình giữa tín đồ các tôn giáo, đặc biệt tại Indonesia. "Ðất nước này có thể duy trì sự bao dung và hòa bình giữa tín đồ các tôn giáo, Chúng tôi muốn mời Ðức Giáo hoàng chứng kiến sự khác biệt này tại Indonesia".

Trong cuộc gặp gỡ Ðức Giáo hoàng, Bộ trưởng Qoumas cũng chuyển lời chào của Cộng đoàn Công giáo, của các vị Tổng giám mục và giám mục, mong muốn được thấy Ðức Giáo hoàng Phanxicô tại đất nước Indonesia. Họ đang cầu nguyện để Ðức Giáo hoàng luôn khỏe mạnh.

Trong cuộc viếng thăm tại Vatican, Bộ trưởng Qoumas được anh ruột tháp tùng. Ông là chủ tịch tổ chức Hồi giáo lớn nhất tại Indonesia, tên là Nahdlatul Umama. (PBNU)

(antaranews.com 9-6-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page