Lời kêu gọi thống thiết

của Ðức Thánh cha Phanxicô cho Ucraina

 

Lời kêu gọi thống thiết của Ðức Thánh cha Phanxicô cho Ucraina.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 07-06-2022) - Hơn năm mươi lần Ðức Thánh cha Phanxicô đã lên tiếng kêu gọi chấm dứt chiến tranh tại Ucraina.

Lần mới nhất là trưa Chúa nhật, ngày 05 tháng Sáu năm 2022, trong buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên đàng với 30,000 tín hữu, tại Quảng trường thánh Phêrô. Ngài nói: "100 ngày đã trôi qua từ khi bắt đầu cuộc tấn công võ trang chống Ucraina, ác mộng chiến tranh lại phủ xuống trên nhân loại. Nó là một sự chối bỏ mơ ước của Thiên Chúa: các dân tộc đụng độ nhau, các dân tộc chém giết nhau, dân chúng, thay vì xích lại gần nhau, thì lại bị đẩy xa khỏi gia cư của họ. Và trong khi tàn phá và chết chóc hoành hành dữ dội, với những đối nghịch nhau lan tràn, nuôi dưỡng một sự leo thang ngày càng nguy hiểm cho tất cả mọi người, tôi tái kêu gọi các vị hữu trách của các dân nước: xin quí vị vui lòng đừng đưa nhân loại đến chỗ điêu tàn! Hãy thực hiện những cuộc thương thuyết đích thực, những thương lượng cụ thể để ngưng chiến và đạt tới một giải pháp lâu bền. Xin hãy lắng nghe tiếng kêu tuyệt vọng của dân chúng đang đau khổ - chúng ta thấy điều đó hằng ngày qua các phương tiện truyền thông. Xin hãy tôn trọng sự sống con người và ngưng các cuộc tàn phá tang thương các thành thị và làng mạc ở miền đông Ucraina. Chúng ta hãy vui lòng tiếp tục cầu nguyện và dấn thân cho hòa bình, không mệt mỏi".

(Sala Stampa)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page