Ðại học Opole, Ba Lan, trao tặng Tiến sĩ danh dự

cho Ðức Hồng y Koch

 

Ðại học Opole, Ba Lan, trao tặng Tiến sĩ danh dự cho Ðức Hồng y Koch.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Opole (RVA News 04-06-2022) - Ngày 03 tháng Sáu năm 2022, Ðức Hồng y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô, đã được Ðại học Opole, miền đông nam Ba Lan, trao tặng văn bằng Tiến sĩ danh dự về thần học.

Ðức Hồng y Koch, người Thụy Sĩ, năm nay 72 tuổi (1950), đã đậu văn bằng hậu tiến sĩ (postdoctoral) và làm giáo sư thần học đại kết, tại Phân khoa thần học thuộc đại học Lucerne, trước khi được bổ nhiệm làm Giám mục giáo phận Basilia, là giáo phận lớn nhất tại Thụy Sĩ, năm 1995. Năm 2010, ngài được Ðức Giáo hoàng Biển Ðức XVI bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô. Ðức Hồng y là tác giả 600 bài báo khoa học và hơn 70 cuốn sách.

Buổi trao văn bằng Tiến sĩ danh dự diễn ra tại Ðại thính đường Ðại học Opole, trước sự hiện diện của nhiều vị khách từ đại học và phân khoa thần học khác ở Ba Lan, cũng như đại diện của các Giáo hội Kitô bạn.

Sau lời chào mừng của giáo sư Viện trưởng, giáo sư Mateusz Potoczek, Khoa trưởng thần học Opole, đề cao Ðức Hồng y Koch là một "nhà khoa học nổi bật, uyên bác và là sứ giả hòa giải và hòa bình, từ bao nhiêu năm đã dấn thân rất nhiều trong việc bắc những nhịp cầu giữa các quốc gia khác nhau về văn hóa, chủng tộc và chính trị. Con người của Ðức Hồng y Koch như nhân vật hòa giải, xuất hiện như tia sáng hy vọng Chúa ban trong một thời điểm đặc biệt với chiến tranh tại Ucraina, khi những trang đen tối nhất của lịch sử thế kỷ XXI này đang tái diễn trước mắt chúng ta".

Một số diễn giả khác cũng lên tiếng, nói về sự đóng góp của Ðức Hồng y Kurt Koch cho phong trào đối thoại của Giáo hội Công giáo với hầu hết các Giáo hội Kitô khác: bắt đầu từ Giáo hội Assiria Ðông phương và Chính thống Ðông phương, như Copte Ai Cập, Arméni Tông truyền và Armani Syria, qua các Giáo hội Chính thống Byzantine và các truyền thống Slaves, sau cùng đến các Giáo hội Tin lành và Anh giáo, Công giáo cũ. Thêm vào đó, có cuộc đối thoại với Hội đồng đại kết các Giáo hội Kitô ở Genève, và Hội đồng các Giáo hội Kitô Âu châu, cũng có trụ sở thành phố này.

(Kai 03-6-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page