Các giám mục Congo kêu gọi

chấm dứt chiến tranh tại Kivu

 

Các giám mục Congo kêu gọi chấm dứt chiến tranh tại Kivu.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Kinshasa (RVA News 02-06-2022) - Chỉ còn một tháng nữa, Ðức Thánh cha Phanxicô bắt đầu đến viếng thăm Cộng hòa dân Chủ Congo và các giám mục nước này lên tiếng kêu gọi chấm dứt chiến tranh tại miền Bắc Kivu ở mạn cực đông nước này, giáp giới với Uganda và Rwanda.

Theo chương trình, ngày thứ Hai 04 tháng Bảy năm 2022, Ðức Thánh cha sẽ bay đến thành phố Goma ở tỉnh Bắc Kivu, cách thủ đô Kinshasa hơn 1,500 cây số và cử hành thánh lễ lúc 12 giờ trưa, tại cánh đồng Kibumba. Sau đó lúc 5 giờ chiều, ngài sẽ gặp các nạn nhân bạo lực ở thành phố Beni và miền đông Congo thuộc miền Kivu, nơi từ lâu vẫn xảy ra nhiều biến loạn và xung đột. Sau lễ, Ðức Thánh cha bay trở lại thủ đô lúc 8 giờ tối.

Trong thông cáo được hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, truyền đi ngày 01 tháng Sáu năm 2022, Hội đồng Giám mục Congo bày tỏ lo âu vì sự suy đồi các điều kiện an ninh tại tỉnh Bắc Kivu, đặc biệt tại lãnh thổ Rutshuru và Nyiragongo, sau các cuộc giao tranh gia tăng giữa Lực lượng võ trang Congo và các phiến quân M23, làm cho bao nhiêu người chết ở cả hai phía. "Ác mộng chiến tranh kéo dài quá lâu. Chúng tôi kêu gọi những phe tham chiến hãy trở về với lý trí".

M23 là một nhóm phiến quân, hồi năm 2021 đã mở lại các hoạt động thù địch, sau khi đã từ bỏ khí giới hồi tháng Mười Hai năm 2013. Các cuộc tấn công của nhóm M23 đang gây căng thẳng lớn giữa Cộng hòa dân chủ Congo và Rwanda. Quốc gia này bị Congo tố cáo là ủng hộ các phiến quân tại đây, còn Rwanda thì tố cáo Congo trợ giúp Lực lượng dân chủ giải phóng Rwanda, một nhóm phiến quân có căn cứ tại miền bắc Kivu.

Căng thẳng lên cao khi chính phủ Rwanda tố cáo lực lượng phiến quân giải phóng Rwanda bắt cóc hai binh sĩ của mình và cáo buộc Congo đồng lõa trong vụ bắt cóc này. Nhờ sự trung gian của Angola, hai binh sĩ, dường như bị quân đội chính qui Congo bắt, đã được trả tự do.

Trong thông cáo, các giám mục Congo cũng nhấn mạnh rằng sự bất an tại miền Bắc Kivu nuôi dưỡng những căng thẳng trong vùng và các vị bày tỏ ngạc nhiên vì những cuộc giao tranh xảy ra chỉ vài tuần sau cuộc gặp gỡ tại Nairobi thủ đô Kenya, nơi các vị các quốc trưởng vùng Ðại Hồ và các nhóm võ trang đã cam kết liên kết nỗ lực để tái lập hòa bình ở miền đông Congo".

Các giám mục nói thêm rằng "nhân dân ở vùng Ðại Hồ khao khát một nền hòa bình lâu dài nhờ sự cộng tác tốt đẹp hơn mà các thế hệ tương lai có thể được hưởng, nhất là nhân dân Congo đang động viên để đón tiếp Ðức Thánh cha Phanxicô, ngài đến như người xây dựng hòa bình và là tông đồ hòa giải. Thật là điều không đúng và không vinh dự khi toan tính không để cho dân tộc này được thời điểm hạnh phúc, là nguồn phúc lành cho toàn thể Cộng hòa dân chủ Congo".

(Fides 1-6-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page