Phản ứng của Chính thống Nga

về sự tách biệt của Chính thống Ucraina

 

Phản ứng của Chính thống Nga về sự tách biệt của Chính thống Ucraina.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Moscow (RVA News 30-05-2022) - Ðức Tổng giám mục Hilarion, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng phụ Chính thống Nga, phản ứng một cách ôn hòa về quyết định của Giáo hội Chính thống Ucraina thuộc Nga, tách rời khỏi Giáo hội này.

Trong một sứ điệp Video ngắn, Ðức Tổng giám mục Hilarion nói rằng: "Hôm qua, 27 tháng Năm, một Hội nghị các giáo sĩ và giáo dân của Giáo hội Chính thống Ucraina đã nhóm họp. Hội nghị đã khẳng định qui chế của Giáo hội này đã có từ năm 1990, khi nhận được sắc lệnh tự quản trị (Tomos) từ Ðức Thượng phụ Alexis II, Giáo chủ Chính thống Mascơva và toàn nước Nga.

"Ngày nay, có nhiều thế lực thù nghịch toan tính phá hủy Giáo hội này. Những kẻ ly giáo mưu toan chiếm đoạt các tài sản của Giáo hội, nhà nước Ucraina cũng đã tổ chức cuộc bách hại Giáo hội, tại một số miền, Giáo hội Chính thống Ucraina bị cấm, các nhà thờ bị khóa lại, những vụ đột kích đã được tổ chức để chiếm đoạt các nhà thờ này.

"Với quyết định hôm 27 tháng Năm, Giáo hội Chính thống Ucraina đã chứng tỏ một lần nữa Giáo hội này hoàn toàn tự trị, và trung tâm của Giáo hội này không phải ở Mascơva nhưng là Kiev, và Giáo hội Ucraina không lệ thuộc Mascơva về mặt hành chánh, tài chánh và những mặt khác. Sự hiệp nhất của Giáo hội Chính thống Nga và Giáo hội Chính thống Ucraina đã được bảo tồn và chúng tôi sẽ tiếp tục củng cố tình hiệp nhất ấy".

(orthodoxie.com 27-5-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page