Ðức Hồng y Zuppi lên tiếng

về việc điều tra những vụ lạm dụng tính dục

 

Ðức Hồng y Zuppi lên tiếng về việc điều tra những vụ lạm dụng tính dục.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Bologna (RVA News 29-05-2022) - Ðức Hồng y Matteo Zuppi, Tổng giám mục Bologna, tân Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, cho biết vào giữa tháng Mười Một năm 2022, sẽ công bố phúc trình về những vụ giáo sĩ lạm dụng tích dục trẻ vị thành niên trong Giáo hội từ năm 2000 đến nay.

Ðức Hồng y Zuppi tuyên bố như trên, trong cuộc họp báo trưa thứ Sáu 27 tháng Năm năm 2022, sau khóa họp toàn thể của Hội đồng Giám mục Ý.

Ðiều này có nghĩa là những vụ xảy ra trước khi có những qui luật được ban hành, sau khi có những vụ lạm dụng bị tố giác tại Mỹ. Các giám mục đã bác bỏ dự án ủy thác cho một Ủy ban độc lập điều tra về những vụ lạm dụng trong 50 năm trước đây, như Hội đồng Giám mục Pháp đã làm.

Những vụ sẽ được Ủy ban của Giáo hội cứu xét nằm trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến 2021 và hồ sơ được giữ tại Bộ Giáo lý đức tin là cơ quan được ủy thác nhiệm vụ nhận những lời tố giác, cứu xét và xét xử, chiếu theo Tông thư "Bảo vệ tính thánh thiên của các bí tích" (Sacramentorum Sanctitatis Tutela), công bố ngày 30 tháng Tư năm 2001. Chỉ từ lúc đó việc lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên mới bị thêm vào "những tội tác trầm trọng nhất" và thuộc thẩm quyền của Bộ Giáo lý đức tin.

Trong cuộc họp của các giám mục Ý, Ðức Hồng y Sean O'Malley, Tổng giám mục Boston, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ vị thành niên, đã tạo sức ép trên các giám mục Ý về việc thành lập ủy ban độc lập để điều tra. Nhưng đề nghị này không được các giám mục Ý chấp nhận, có lẽ vì rút kinh nghiệm từ cuộc điều tra như thế tại Pháp hoặc tại Ðức.

(Il Messaggero 27-5-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page