Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ðức "thất vọng"

vì Ðức Thánh cha không cải tổ

 

Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ðức "thất vọng" vì Ðức Thánh cha không cải tổ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Limburg (RVA News 26-05-2022) - Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ðức, Ðức cha Georg Batzing, Giám mục giáo phận Limburg, tỏ ra "thất vọng" vì Ðức Thánh cha Phanxicô không cải tổ Giáo hội, như Ðức cha và nhiều người ở Ðức đang mong muốn.

Ðức cha Batzing đã nhiều lần kêu gọi thay đổi giáo lý của Hội thánh Công giáo về vấn đề đồng tính luyến ái, nam và nữ, cũng như đổi giống và lưỡng tính, gọi tắt là LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender). Ðức cha cũng kêu gọi thay đổi luật độc thân giáo sĩ, truyền chức linh mục cho nữ giới.

Trong cuộc phỏng vấn dài 22 trang dành cho đài Ðức, "Deutschlandfunk" hôm 22 tháng Năm năm 2022, Ðức cha Batzing bày tỏ sự "thất vọng" và cho rằng Ðức Giáo hoàng Phanxicô theo đuổi một thứ "văn hóa thảo luận vòng vòng" và nhắc lại rằng trong Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt về miền Amazonia, phần lớn các đại biểu ở miền này đã bỏ phiếu ủng hộ việc truyền chức linh mục cho những người có gia đình, trong một số trường hợp, nhưng rốt cuộc Ðức Giáo hoàng quyết định không chấp nhận yêu cầu đó. Cả vấn đề truyền chức cho phụ nữ cũng vậy, vì Ðức Giáo hoàng Phanxicô có một ý kiến khác. "Tôi đã nhiều lần nói với Ðức Giáo hoàng và tôi biết ngài có ý kiến khác trong những vấn đề này".

Vì thế, Ðức cha Georg Batzing không thấy là sẽ có những cải tổ quan trọng về những vấn đề, như truyền chức cho phụ nữ hoặc độc thân linh mục trong vòng 5 năm tới đây. Ðiều này có nghĩa là những người mong muốn như vậy sẽ bị thất vọng. Ðức cha tái khẳng định xác tín mạnh mẽ rằng giáo huấn của Giáo hội về đồng tính luyến ái phải được thay đổi và nó sẽ thay đổi trong tương lai gần đây cũng như người thấy như vậy đối với sự kỳ thị người đồng tính luyến ái.

Về vấn đề chúc hôn cho những cặp đồng tính luyến ái, Ðức cha Batzing cho biết ngài không bao giờ áp dụng kỷ luật đối với linh mục nào chúc hôn cho các cặp đồng tính ấy và ngài không hề chúc hôn như vậy, một đàng vì vâng lời Ðức Giáo hoàng và đàng khác, không muốn thu hút sự chú ý của dư luận về những gì Ðức cha đang làm và đó cũng không phải là điều các cặp được chúc hôn mong muốn.

(The Tablet 24-5-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page