Ngoại trưởng Tòa Thánh kết thúc

chuyến viếng thăm Ucraina

 

Ngoại trưởng Tòa Thánh kết thúc chuyến viếng thăm Ucraina.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Kiev (RVA News 22-05-2022) - Hôm 20 tháng Năm năm 2022, Ðức Tổng giám mục Paul Gallagher, ngoại trưởng Tòa Thánh, đã kết thúc cuộc viếng thăm ba ngày tại Ucraina.

Chiều hôm đó, Ðức Tổng giám mục đã gặp gỡ Ngoại trưởng nước này, là ông Dmytro Kuleba và tái khẳng định sự sẵn sàng của Tòa Thánh giúp tiến tới một tiến trình thương thuyết thực sự để chấm dứt chiến tranh tại Ucraina.

Trong cuộc họp báo chung sau đó, Ðức Tổng giám mục Gallagher nói: "Cuộc viếng thăm này cho tôi cơ hội nhận thức cụ thể những vết thương của đất nước Ucraina. Sáng nay, tôi đã viếng thăm các thành thị tử đạo: Bucha, Vorzel và Irpin. Cuộc viếng thăm có ý bày tỏ sự gần gũi của Tòa Thánh và Ðức Thánh cha đối với nhân dân Ucraina, đặc biệt dưới ánh sáng cuộc tấn công của Nga chống Ucraina. Có một sự quan tâm đặc biệt liên tục của Ðức Thánh cha đối với Ucraina, như được biểu lộ qua việc gửi Ðức Hồng y Konrad Krajewski, Chánh sở từ thiện của ngài, và Ðức Hồng y Michael Czerny, thuộc Bộ trưởng phát triển nhân bản toàn diện đến Ucraina này".

Tại thị trấn Bucha gần thủ đô Kiev, Ðức Tổng giám mục Ngoại trưởng đã viếng và cầu nguyện tại các mộ tập thể, nơi chôn táng hàng trăm người bị quân Nga hành quyết. Ðức Tổng giám mục nhận định rằng: "Tại Ucraina đã xảy ra một trong những điều kinh khủng nhất tại Âu châu và rất tiếc là nó đi vào lịch sử của thế kỷ XXI. Ðó thực là một tiếng chuông cảnh giác cho tất cả mọi người chúng ta, để nói rằng: "Các bạn đừng nghĩ hòa bình là điều dĩ nhiên mà có". Hòa bình là một hồng ân của Thiên Chúa, nhưng cũng là điều mà những người nam nữ, bất luận thuộc tôn giáo nào, phải liên lỷ làm việc. Nếu chúng ta không làm như thế, chúng ta sẽ bị nguy cơ như Bucha đang hùng hồn chứng tỏ".

Ðức Tổng giám mục Gallagher cũng cho biết Ðức Thánh cha rất đau lòng "vì nhiều người chết, vì bạo lực đủ loại, những tàn phá thành thị, sự chia cách của các gia đình và bao nhiêu người tị nạn".

Nhắc đến những cố gắng tìm kiếm những phương thế tức thời để chấm dứt cuộc chiến tranh vô lý tại Ucraina, Ngoại trưởng Tòa Thánh nhấn mạnh rằng "Dầu sao, sự tin tưởng nơi Thiên Chúa và nơi nhân loại khiến chúng ta kiên trì theo đuổi mục tiêu hòa bình qua kinh nguyện, qua những lời nói và hành động của chúng ta, và không để mình bị ngã quỵ vì thách đố lớn lao này. Tòa Thánh sẵn sàng trợ giúp một tiến trình thương thuyết đích thực, coi đây là con đường đúng để tiến tới một giải pháp công bằng và lâu bền". Nhưng để có thể làm trung gian, Tòa Thánh phải nhận được lời mời của cả hai phía.

Ðức Tổng giám mục Ngoại trưởng Gallagher cũng nhắc lại rằng Giáo hội vẫn đang tìm cách đáp ứng các nhu cầu tinh thần và vật chất của dân chúng, tức thời cũng như dài hạn".

(Vatican News 20-5-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page