Ngoại trưởng Tòa Thánh

gặp các giám mục Công giáo Ucraina

 

Ngoại trưởng Tòa Thánh gặp các giám mục Công giáo Ucraina.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Kiev (RVA News 19-05-2022) - Chiều ngày 18 tháng Năm năm 2022, Ðức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh, Paul Gallagher đã gặp các giám mục Công giáo Ucraina nghi lễ Ðông phương, các giám mục đã cám ơn Tòa Thánh vì những nỗ lực giúp chấm dứt chiến tranh tại Ucraina.

Ðức Tổng giám mục Gallagher đã được Ðức cha Volodymir Hrutsa, Giám mục phụ tá Tổng giáo phận Lvov, cùng với các linh mục đón tiếp tại Nhà thờ chính tòa thánh Giorgio. Ngài viếng thăm thánh đường và xuống tầng hầm viếng mộ Ðức Tổng giám mục Ihor Vozniak của giáo phận Lvov. Hiện diện trong cuộc gặp gỡ, còn có một số giám mục khác. Các vị đã thảo luận về một loạt các vấn đề mục vụ dưới ánh sáng những thách đố của thời chiến tranh. Ðức Tổng giám mục giáo phận Lvov cám ơn Tòa Thánh vì tình liên đới và nâng đỡ dành cho Ucraina, và những cố gắng của Tòa Thánh góp phần chấm dứt chiến tranh trong lúc bi thảm hiện nay.

Ðức Tổng giám mục Ngoại trưởng cám ơn các giám mục và cho biết cuộc viếng thăm Ucraina là điều rất quan trọng đối với ngài.

Ðức Tổng giám mục Gallagher đến Lvov chiều ngày 18 tháng Năm năm 2022 và đã được Ðức Tổng giám mục Mechyslav Mokshytskyi, Chủ tịch lâm thời của Hội đồng Giám mục Công giáo Ucraina nghi lễ Latinh.

Cuộc viếng thăm của Ðức Tổng giám mục ngoại trưởng Tòa Thánh kết thúc ngày 20 tháng Năm năm 2022, tại thủ đô Kiev và thăm các nơi bị chiến tranh tàn phá. Ngài cũng gặp Ngoại trưởng của Ucraina.

(Sir 19-5-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page