Giáo hội Nam Sudan chuẩn bị

cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha

 

Giáo hội Nam Sudan chuẩn bị cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Tombura-Yambio (RVA News 19-05-2022) - Giáo hội Công giáo tại Nam Sudan tích cực chuẩn bị đón tiếp Ðức Thánh cha Phanxicô đến viếng thăm tại đây, từ ngày 05 đến ngày 07 tháng Bảy năm 2022.

Ðức cha Edward Hiiboro Kussala, Giám mục giáo phận Tombura-Yambio, gọi đây là một cuộc viếng thăm lịch sử: chưa bao giờ một vị Giáo hoàng đến viếng thăm nước này và ngay từ bây giờ, cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha bắt đầu được chuẩn bị tới từng chi tiết nhỏ, với tất cả sự ân cần và quí mến. Ðức cha nói: "Việc chuẩn bị ở các giáo phận nhấn mạnh về mặt thiêng liêng. Mỗi ngày tại các giáo xứ trên toàn quốc, đều đọc một kinh đặc biệt cầu nguyện cho Ðức Thánh cha, theo lời mời gọi của Hội đồng Giám mục".

Ði vào chi tiết, Ðức cha Kussala cho biết "tại thủ đô Juba, nơi Ðức Thánh cha đến, chúng tôi đang xây dựng một bàn thờ lớn và chuẩn bị các nơi ngài sẽ đi tới. Ngoài ra, mỗi giáo phận đang lo liệu để các tín hữu có thể đi tới thủ đô mà không gặp nhiều vấn đề".

Về khía cạnh đại kết của cuộc viếng thăm, với sự đồng hành của Ðức Tổng giám mục Giáo chủ Liên hiệp Anh giáo và Mục sư Thủ lãnh của Giáo hội Ecosse, Ðức cha Kussala giải thích rằng "đối với chúng tôi, khía cạnh đại kết của chuyến viếng thăm rất quan trọng, vì nhắm đoàn kết mọi tín hữu Kitô tại Nam Sudan. Tại đây, hơn 90% dân chúng là Kitô hữu, vì thế việc Ðức Thánh cha cùng đi với hai vị lãnh đạo Anh giáo và Giáo hội Ecosse là một cử chỉ có thể mang lại sự đoàn kết, hiệp nhất và giúp đối thoại. Tóm lại là để giúp hiểu rằng chúng ta phải cộng tác với nhau để xây dựng hòa bình".

Trong cuộc phỏng vấn dành cho Ðài Vatican, Ðức cha Kussala cũng cho biết hiện nay phần lớn đất nước Nam Sudan được một nền hòa bình tương đối. Bạo lực thỉnh thoảng vẫn xảy ra và nó xảy ra tại những nơi có phiến quân. "Nhưng tôi chắc chắn rằng tạo nên sự yên hàn này cũng vì tin về cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha tại Nam Sudan. Tôi tin là cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha sẽ gây ngạc nhiên cho mọi người, cả những người quen sử dụng bạo lực. Sứ điệp của Ðức Thánh cha tại đây sẽ là một sứ điệp hòa bình và tôi chắc chắn rằng dân chúng sẽ mở rộng tâm hồn của họ. Ðây sẽ là một tấm gương không những cho Nam Sudan, nhưng còn cho toàn Phi châu và thế giới nữa".

(Vatican News 17-5-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page