Ngoại trưởng Tòa Thánh

lên đường đi Ucraina

 

Ngoại trưởng Tòa Thánh lên đường đi Ucraina.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Kiev (RVA News 19-05-2022) - Sáng hôm 18 tháng Năm năm 2022, Ðức Tổng giám mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh đã lên đường sang Kiev, qua ngả Ba Lan, để bày tỏ sự gần gũi của Ðức Thánh cha đối với nhân dân Ucraina đang bị thử thách vì chiến tranh. Ngài cũng dừng lại tại thành phố Lvov ở miền tây nước này.

Ðức Tổng giám mục gặp Ngoại trưởng Dmytro Kuleba của Ucraina, dự kiến vào thứ Sáu, ngày 20 tháng Năm năm 2022, cũng như các vị lãnh đạo nước này, viếng thăm những nơi bị thương tổn vì chiến tranh. Cuộc viếng thăm của Ðức Tổng giám mục Gallagher diễn ra nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Ucraina, và đồng thời tái khẳng định "tầm quan trọng của đối thoại để tái lập hòa bình".

Trên đường từ chặng dừng ở Ba Lan trước khi tới thủ đô Kiev, ngay chiều ngày 18 tháng Năm năm 2022, Ðức Tổng giám mục Gallagher gặp Ðức cha Igor Vozniak, Tổng giám mục giáo phận Lvov thuộc Giáo hội Công giáo Ucraina nghi lễ Ðông phương, rồi viếng thăm một trung tâm đón nhận người tị nạn Ucraina.

Thứ Năm, ngày 19 tháng Năm năm 2022, Ðức Tổng giám mục Ngoại trưởng sẽ gặp Chủ tịch miền Lvov, ông Maksym Kozytskyy và gặp Ðức Tổng giám mục Trưởng Sviatoslav Shevchuk, Giáo chủ Công giáo Ucraina nghi lễ Ðông phương, và Ðức Tổng giám mục Stanislaw Gadecki, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan.

Cuộc viếng thăm của Ðức Tổng giám mục Gallagher tại Ucraina đã dự định từ lâu, dự kiến trước lễ Phục sinh, nhưng vì Ðức Tổng giám mục bị nhiễm Covid-19, nên chuyến đi bị hoãn lại.

(Vatican News 17-5-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page