Các giám mục Ðức tố giác Trung Quốc

ngày càng đàn áp Giáo hội

 

Các giám mục Ðức tố giác Trung Quốc ngày càng đàn áp Giáo hội.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Bonn (RVA News 19-05-2022) - Ðức cha Bertram Meier, Giám mục giáo phận Augsburg, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Ðức về Giáo hội hoàn vũ, tố giác nhà nước Trung Quốc ngày càng đàn áp Giáo hội Công giáo.

Tuyên bố hôm 17 tháng Năm năm 2022, tại thành phố Bonn, Ðức cha Meier nói rằng: "Ngay từ năm 2020, viện cớ chống đại dịch Covid-19, việc loan báo Tin mừng tại Trung Quốc đã trở nên khó khăn hơn nhiều. Trong năm ngoái, xu hướng đàn áp các tôn giáo tại nước này ngày càng trở nên rõ rệt hơn. Từ ngày 01 tháng Ba vừa qua, nhà nước Bắc Kinh đã ban hành những qui luật hạn chế các hoạt động tôn giáo, việc phục vụ của các viên chức tôn giáo và thậm chí cả các mạng trên Internet. Thực tế bây giờ rất khó phổ biến các thông tin tôn giáo trên mạng, hoặc qua các mạng xã hội."

Ðức cha Meier nói thêm rằng: "Nhà nước Trung Quốc không cho những người trẻ và trẻ em được tiếp xúc dễ dàng với các cơ cấu giáo dục của tôn giáo, vì thế việc giảng dạy giáo lý hầu như không thể tiến hành được. Nhất là trong những vùng có đông tín hữu Công giáo, xảy ra những xách nhiễu đối với các giám mục, linh mục, nữ tu không gia nhập Hội Công giáo yêu nước.

Trong bối cảnh trên đây, có vụ bắt Ðức Hồng y Giuse Trần Nhật Quân, mặc dù ngài đã 90 tuổi. Vụ này được coi là một dấu hiệu rất xấu đối với tương lai, một thứ hăm dọa. Ðảng cộng sản Trung Quốc muốn canh chừng mọi chức sắc của Giáo hội, và cũng có một số bị quản thúc tại gia".

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page