Một giám mục Áo đặt vấn đề

về việc cung cấp võ khí cho Ucraina

 

Một giám mục Áo đặt vấn đề về việc cung cấp võ khí cho Ucraina.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vienne (RVA News 17-05-2022) - Một giám mục Áo đặt vấn đề các nước Tây phương đang cung cấp võ khí cho Ucraina trong cuộc chiến hiện nay.

Ðó là Ðức cha Franz Scharl, Giám mục phụ tá Tổng giáo phận Vienne, thủ đô Áo. Lên tiếng hôm 15 tháng Năm năm 2022, tại nhà thờ của dòng Phanxicô tại thành phố này, Ðức cha Scharl nói: "Chúng ta đừng tự lừa dối chính mình rằng không tích cực can thiệp vào một cuộc chiến tranh - xét cho cùng, các võ khí này cũng giết người. Chúng ta có đi theo vết chân của Chúa Giêsu hay chúng ta hành động như những "chú giúp lễ" của một cường quốc? Phải chăng hành động ấy không làm cho tôi trở thành kẻ đốt nhà? Ðiều gây vấn đề là, đó là một hành động trong đó an sinh của một nước được đặt trước an sinh của dân chúng và những người bé nhỏ bị đẩy ra chiến trường như những mục tiêu cho các súng đại bác. Trái lại, sứ điệp Tin mừng là một sứ điệp hòa bình và yêu thương kẻ thù, như Chúa Giêsu đã dạy trong bài giảng trên núi. Cả Mahatma Gandhi (1869-1947) đã nhập lòng và nêu cao thái độ cơ bản này trong chương trình kiến tạo hòa bình của ông". Và Ðức cha đặt câu hỏi: "Phải chăng ông đã quan tâm đến bài giảng trên núi của Chúa Giêsu hơn hầu hết các tín hữu Kitô đang làm?"

Buổi lễ tại nhà thờ của dòng Phanxicô được tổ chức tại Vienne trong chiến dịch kinh Mân côi Ðền tạ, trong khuôn khổ kỷ niệm 67 năm ký hiệp ước của quốc gia Áo, ngày 15 tháng Năm năm 1955. Hiệp ước do bốn cường quốc chiếm đóng nước Áo ký kết, tái lập Áo như một nước độc lập và dân chủ.

Trong những ngày qua, Ðức Hồng y Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, và Ðức Tổng giám mục ngoại trưởng Paul Gallagher tuyên bố sự giúp võ khí để tự vệ là điều hợp pháp, nhưng các vị cũng bày tỏ quan tâm vì việc cung cấp các võ khí hiện nay của Mỹ và Âu châu có thể vượt ra ngoài vòng kiểm soát và làm leo thang chiến tranh, nhất là hiểm họa chiến tranh hạt nhân.

(Kath 17-5-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page