Chính thống Ucraina thuộc Tòa Thượng phụ Mascơva

than phiền vì bị kỳ thị, xách nhiễu

 

Chính thống Ucraina thuộc Tòa Thượng phụ Mascơva than phiền vì bị kỳ thị, xách nhiễu.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Kiev (RVA News 16-05-2022) - Giáo hội Chính thống tại Ucraina thuộc Tòa Thượng phụ Mascơva, than phiền vì tiếp tục bị oán ghét, kỳ thị và xách nhiễu, mặc dù Giáo hội này đã mạnh mẽ lên án cuộc xâm lăng của Nga và đã có những lời kêu gọi của Tổng thống Ucraina và các vị lãnh đạo khác trong chính quyền chống oán ghét Giáo hội này.

Tại Ucraina, trước đây, hầu hết các tín hữu Chính thống đều thuộc Tòa Thượng phụ Chính thống Mascơva, nhưng sau khi Ucraina được độc lập khỏi Liên Xô năm 1991, nhiều cộng đoàn đã tách riêng và năm 2019, Ðức Thượng phụ chung của Chính thống giáo, Bartholomaios, ở Constantinople, Thổ Nhĩ Kỳ công nhận quyền độc lập này, bất chấp sự phản đối của Chính thống Mascơva. Cộng đoàn Chính thống Nga hiện tại ở Ucraina vẫn còn 53 giáo phận, với hơn 3,000 giáo xứ, và 62 đan viện, với hơn 3,500 linh mục và gần 2,000 nam nữ đan sĩ.

Trong thông cáo, công bố hôm 12 tháng Năm năm 2022, các giám mục của Giáo hội Chính thống này cho biết "ngay từ đầu cuộc tấn công của Liên bang Nga vào lãnh thổ Ucraina, Giáo hội này cũng đã chịu bao nhiêu thiệt hại, chết chóc vì những cuộc tấn công ấy và đã mạnh mẽ lên án, nhưng tại một số miền, Giáo hội này thường bị những vụ oán ghét và bất thuận. Thay vì đoàn kết dân tộc trong sự tìm kiếm chiến thắng và tái lập một cuộc sống an bình, đất nước đang gây nên một mặt trận tôn giáo nội địa. Vì thế, một nhóm đại biểu quốc hội, dựa vào những lời cáo buộc sai trái, cố tình sai trái, đã đệ trình quốc hội một dự luật cấm các hoạt động của Giáo hội chúng tôi. Ngoài ra, tại nhiều miền ở Ucraina, có những vụ chính quyền địa phương đưa ra những quyết định bất hợp pháp để cấm cản hoặc giới hạn các hoạt động của các cộng đoàn tôn giáo địa phương của Giáo hội Chính thống Ucraina chúng tôi. Với sự ngầm đồng ý của chính quyền địa phương hoặc không can thiệp, ngày càng xảy ra những vụ tịch thu nhà thờ của Giáo hội Chính thống chúng tôi."

"Chúng tôi đau buồn nhận thấy rằng tất cả những sự kiện đó là kết quả của một chính sách sai lầm về tôn giáo, dưới thời Tổng thống Poroshenko và ý thức hệ tiêu diệt Giáo hội Chính thống Ucraina chúng tôi. Chúng tôi xác tín rằng những hoạt động ấy của chính phủ trước đây và của đảng cộng sản mác-xít Ucraina, PCU, đã trở thành một trong những cái cớ cho sự xâm lăng quân sự Ucraina. Chúng tôi cho rằng những hành động tội phạm chống Giáo hội Chính thống Ucraina là những dấu hiệu chứng tỏ những hoạt động khuynh đảo và cũng là hậu quả của sự bất động của cơ quan nhà nước Ucraina về chính sách bộ tộc và tự do lương tâm, là cơ quan có nhiệm vụ điều hợp các quan hệ liên tôn tại nước này".

(Sismografo 13-5-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page