Công an Hồng Kông

đã bắt giữ Ðức Hồng Y Trần Nhật Quân

về tội vi phạm luật An ninh Quốc gia

 

Công an Hồng Kông đã bắt giữ Ðức Hồng Y Trần Nhật Quân về tội vi phạm luật An ninh Quốc gia.

Mary Trần Vy


Công an Hồng Kông đã bắt giữ Ðức Hồng Y Trần Nhật Quân về tội vi phạm luật An ninh Quốc gia.


Hong Kong (VTW 12-05-2022) - Công an Hồng Kông đã bắt giữ Ðức Hồng Y Trần Nhật Quân, Giám mục hưu dưỡng 90 tuổi của Giáo phận Hồng Kông, và những người khác về tội vi phạm Luật An ninh Quốc gia. Tòa Thánh cũng bày tỏ quan ngại về vụ bắt giữ Ðức Hồng Y Trần Nhật Quân.

Năm ủy viên của "Quỹ hỗ trợ nhân đạo 612" được thành lập trước đây bởi phe dân chủ của Hồng Kông cũng đều đã bị bắt tối ngày 11 tháng Năm năm 2022 vì tình nghi "thông đồng với thế lực nước ngoài", bao gồm ca sĩ Ho Yunshi và Ðức Hồng Y Trần Nhật Quân của Hồng Kông.

"Tòa thánh lo ngại sau khi biết về vụ bắt giữ Ðức Hồng Y Trần Nhật Quân và đang theo dõi chặt chẽ tình hình", Tòa thánh cho biết trong một tuyên bố ngắn gọn.

Bản tin Hong Kong 01 đưa tin trước đó, công an đã bắt giữ Xu Baoqiang, một trong những người được ủy thác của "Quỹ hỗ trợ nhân đạo 612", tại sân bay vào đêm thứ Tư 11 tháng Năm năm 2022, với cáo buộc "thông đồng với lực lượng nước ngoài" vi phạm Luật An ninh Quốc gia Hong Kong. Xu Baoqiang là cựu phó giáo sư thỉnh giảng tại Khoa Văn hóa học tại Ðại học Lĩnh Nam.

Báo cáo trích dẫn các nguồn tin nói rằng công an đã bắt giữ ba người được ủy thác khác của quỹ này vào tối thứ Tư 11 tháng Năm năm 2022, đó là Ðức Hồng Y Trần Nhật Quân, He Yunshi và luật sư Wu Aiyi; cả ba cũng bị tạm giữ vì nghi ngờ "thông đồng với các thế lực nước ngoài".

Ðến khuya ngày 11, rạng sáng sớm ngày 12 tháng Năm năm 2022, lúc 00giờ05, sau nhiều tiếng đồng hồ bị tra hỏi tại đồn công an Chai Wan thuộc khu vực gần với Nhà Dòng nơi Ðức Hồng Y cư ngụ, công an đã cho Ðức Hồng Y Trần Nhật Quân được tại ngoại, về lại nhà dòng để chờ ra toà, sau khi đã đóng tiền thế chân.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page