Ðức Hồng y Parolin:

Tòa Thánh chờ đợi tín hiệu từ Mascơva để đối thoại

 

Ðức Hồng y Parolin: Tòa Thánh chờ đợi tín hiệu từ Mascơva để đối thoại.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 07-05-2022) - Ðức Hồng y Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh tuyên bố rằng Tòa Thánh chờ đợi một tín hiệu từ Mascơva để đối thoại về chiến tranh Ucraina.

Ðức Hồng y cho biết như trên, hôm ngày 04 tháng Năm năm 2022, tại trụ sở Cộng đoàn thánh Egidio ở Roma, bên lề buổi giới thiệu một cuốn sách mới của tác giả Cesare Catananti, với tựa đề "Vạ tuyệt thông cho người cộng sản. Những nhân vật chính và hậu trường trong các tài liệu của Bộ Thánh Vụ".

Trả lời câu hỏi của các ký giả bên lề biến cố này, liên quan đến cuộc phỏng vấn phổ biến hôm ngày 03 tháng Năm năm 2022 của Ðức Thánh cha dành cho báo "Người đưa tin chiều" (Corriere della sera) ở Ý, Ðức Hồng y Parolin tái khẳng định rằng: "Ðức Thánh cha sẵn sàng đi Mascơva để đích thân gặp Tổng thống Putin hầu đi tới một giải pháp về cuộc xung đột tại Ucraina. Tòa Thánh đã sẵn sàng làm tất cả những gì có thể để chặn đứng chiến tranh. Chúng tôi chờ đợi một tín hiệu cởi mở từ phía Nga. Chúng tôi chờ đợi từ phía Nga xem họ muốn gì và muốn làm gì. Tôi không tin là từ phía Ðức Thánh cha có những bước khác để làm".

Một ký giả hỏi Ðức Hồng y Parolin phản ứng của Tòa Thượng phụ Chính thống Mascơva, với giọng gay gắt và phê bình về điều Ðức Thánh cha kể trong cuộc phỏng vấn về cuộc nói chuyện qua Video hôm 15 tháng Ba năm 2022 với Ðức Thượng phụ Kirill, trong đó Ðức Thánh cha nhắc nhở Ðức Thượng phụ rằng "chúng ta không phải là 'những chú giúp lễ' của nhà nước, nhưng là những mục tử của cùng dân thánh của Chúa. Vì thế, chúng ta phải tìm kiếm con đường hòa bình, để đạt tới ngưng chiến", Ðức Hồng y Quốc vụ khanh từ chối trả lời và nói rằng: "Tôi không có bình luận về điều này. Tôi không muốn đi vào các vấn đề tế nhị như thế, tốt hơn không nên bình luận. Từ phía chúng tôi, luôn có ý chí hàn gắn những gì bị rạn nứt và tất cả những gì đã được thực sự làm, luôn luôn được tính toán để không tạo thêm những chia rẽ, những căng thẳng vì đó là ý muốn của Ðức Thánh cha".

(Globalist 4-5-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page