Ðức Thánh cha tiếp các Vệ binh Thụy Sĩ

 

Ðức Thánh cha tiếp các Vệ binh Thụy Sĩ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 07-05-2022) - Trong buổi tiếp kiến 36 tân Vệ binh Thụy Sĩ, sáng ngày 06 tháng Năm năm 2022, Ðức Thánh cha Phanxicô nhắn nhủ họ hãy coi việc phục vụ của họ tại Tòa Thánh như một công tác dành cho Giáo hội và sống nhiệm vụ này như một chứng tá Kitô và cộng đoàn.

Hiện diện trong buổi tiếp kiến cũng có các vị chỉ huy của đoàn, linh mục tuyên úy và thân nhân của các tân vệ binh. Ðức Thánh cha nói:

"Các tân binh thân mến, anh em đã chọn lựa dấn thân cho một công tác rất có đặc tính Giáo hội; tôi khuyên anh em hãy sống nhiệm vụ này như chứng tá Kitô và cộng đoàn. Thực vậy, hoạt động của anh em không diễn ra một cách cá nhân, nhưng như một cộng đoàn: không phải vô tình mà anh em được gọi là "Ðoàn Vệ binh Thụy Sĩ". Ước gì anh em có thể cụ thể hóa chiều kích cộng đoàn này mỗi ngày, trong những giờ phục vụ không luôn luôn dễ dàng, cũng như trong cuộc sống hằng ngày tại doanh trại, với những lúc tiêu khiển, sống chung, gặp gỡ và cầu nguyện. Sống việc phục vụ theo nghĩa cộng đoàn cũng là một thách đố vì có nhiều cá nhân với những cá tính, tính khí và sự nhạy cảm khác nhau, cùng đi một đoạn đường. Nhưng lý tưởng phục vụ Giáo hội, qua người Kế vị thánh Phêrô, là một sức mạnh giúp đương đầu với những lúc khó khăn không thể tránh được".

Ðức Thánh cha cũng nhắn nhủ các Vệ binh Thụy Sĩ đặt nặng việc huấn luyện để có khả năng chuyên môn và thích hợp. Nhưng nhất là việc lưu ngụ tại Roma này phải được đề cao giá trị để tăng trưởng như những Kitô hữu. Ngài nói: "Tôi nghĩ đến đời sống tâm linh, giúp khám phá dự phóng của Thiên Chúa trên mỗi người chúng ta. Ðồng thời, tôi nhắn nhủ anh em hãy vun trồng những tương quan với nhau, trong việc chu toàn những công tác được giao phó cũng như trong những giờ rảnh rỗi, vì qua lối sống huynh đệ chúng ta tuyên xưng mình là Kitô hữu".

Lúc 5 giờ chiều cùng ngày 06 tháng Năm năm 2022, 36 tân Vệ binh Thụy Sĩ đã làm lễ tuyên thệ tại sân Damaso của Dinh Tông tòa do Ðức Tổng giám mục Edgar Pena Parra, Phụ tá Quốc vụ khanh Tòa Thánh, chủ tọa. Trong số các quan khách hiện diện, cũng có đại diện chính phủ Liên bang Thụy Sĩ.

(Rei 6-5-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page