Lần đầu tiên Ðức Thánh cha

ngồi xe lăn trước công chúng

 

Lần đầu tiên Ðức Thánh cha ngồi xe lăn trước công chúng.

G. Trần Ðức Anh, O.P.


Ðức Thánh Cha Phanxicô được người quản gia, một cựu hiến binh Vatican, đẩy xe lăn tiến ra bục cao trong Ðại thính đường Phaolô VI để tiếp kiến chung 900 người, gồm các nữ bề trên Tổng quyền.


Vatican (RVA News 07-05-2022) - Thứ Năm, ngày 05 tháng Năm năm 2022, lần đầu tiên Ðức Thánh cha Phanxicô ngồi xe lăn xuất hiện trước công chúng, kể từ khi ngài được giải phẫu ruột già hồi tháng Bảy năm 2021.

Ngài được người quản gia, một cựu hiến binh Vatican, đẩy xe lăn tiến ra bục cao trong Ðại thính đường Phaolô VI để tiếp kiến chung 900 người, gồm các nữ bề trên Tổng quyền và một số vị tổng cố vấn tham dự Ðại hội thứ 22 của Hiệp hội các Bề trên tổng quyền các dòng nữ. Một số nữ tu lớn tiếng hoan hô ngài.

Ðến ghế ngồi, nét mặt tươi cười, Ðức Thánh cha nói ngay bằng tiếng Tây Ban Nha là không muốn đọc bài diễn văn dọn sẵn dài 9 trang, và trao cho các chị để đọc sau. Ngài còn nói đùa: "Tôi đọc bài này và các chị ngủ thì sao? Hay tốt hơn các chị đặt các câu hỏi để tôi trả lời?"

Ðức Thánh cha năm nay 85 tuổi, bị đau chân phải vì viêm khớp ở đầu gối, khiến ngài đã phải hủy bỏ một số buổi tiếp kiến hồi cuối tháng Tư năm 2022. Gần đây, Ðức Thánh cha vẫn xin lỗi các cử tọa vì phải ngồi để tiếp kiến họ, hoặc chào họ. Ðức Thánh cha nói trong một buổi tiếp kiến hàng ngàn tín hữu Slovak, hôm 30 tháng Tư năm 2022, rằng: "Tôi thích đi lại, nhưng lần này tôi phải vâng lời bác sĩ. Vì thế, tôi xin anh chị em hy sinh bước lên các bậc thang và tôi sẽ chào anh chị em từ đây. Thật là xấu hổ nhưng tôi dâng điều này cho Chúa để cầu nguyện cho đất nước anh chị em".

Hôm ngày 04 tháng Năm năm 2022, Ðức Thánh cha cho biết ngài chịu cuộc tiêm thuốc vào đầu gối để giảm cơn đau.

Cho đến nay không có tin gì về thay đổi trong các dự án viếng thăm của Ðức Thánh cha. Tuy nhiên cho đến nay chỉ có một cuộc viếng thăm duy nhất được Phòng Báo chí Tòa Thánh xác nhận, là cuộc viếng thăm tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Nam Sudan, từ ngày 02 đến ngày 07 tháng Bảy năm 2022. Theo ý muốn được bày tỏ của Ðức Thánh cha, ngài sẽ thăm Liban vào trung tuần tháng Sáu năm 2022; Canada và Kazachstan vào tháng Chín năm 2022.

(CNA, ilfattoquotidiano.it 5-5-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page