Ðức Hồng y Parolin:

Quyền tự vệ phải đi song song với

nỗ lực kiến tạo hòa bình

 

Ðức Hồng y Parolin: Quyền tự vệ phải đi song song với nỗ lực kiến tạo hòa bình.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Torino (RVA News 02-05-2022) - Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, bênh vực quyền tự vệ của người bị gây hấn, nhưng đồng thời nhấn mạnh rằng cần phải làm hết sức để xây dựng hòa bình.

Ðức Hồng y bày tỏ lập trường trên đây, hôm 30 tháng Tư năm 2022, khi đến thăm nhà thương và dưỡng lão Cottolengo ở Torino, bắc Ý, nhân dịp chào thăm 15 người tị nạn Ucraina bị khuyết tật đang được đón tiếp và săn sóc tại nhà dưỡng lão này.

Trả lời câu hỏi của báo chí, Ðức Hồng y Parolin nói: "Cả đạo lý xã hội Công giáo cũng nhìn nhận quyền tự vệ có võ trang của một quốc gia bị tấn công, nhưng quyền này phải đi song song với nỗ lực làm tất cả những gì có thể để kiến tạo hòa bình bằng hoạt động ngoại giao. Lịch sử dạy chúng ta rằng hòa bình đạt được bằng võ khí không phải là hòa bình bền vững như hoà bình đạt tới bằng ngoại giao".

Ðề cập đến sự đón tiếp và săn sóc tại Trung tâm mang danh hiệu là "Căn nhà nhỏ của Chúa Quan Phòng", do thánh Giuseppe Cottolengo thành lập cách đây 150 năm để giúp đỡ người nghèo, Ðức Hồng y Quốc vụ khanh nói: "Ðối với các tín hữu Công giáo chúng ta, săn sóc người túng quẫn là một nghĩa vụ: các nhà dưỡng lão thường bị coi nhẹ và phê bình, nhưng không được tổng quát hóa như vậy. Khi việc săn sóc tại gia không thể tiến hành được, chúng ta cần có những nơi như thế này".

Ðức Hồng y Parolin là đại diện của Ðức Thánh cha đến khánh thành khu nhà mới, mang tên chân phước Frassati thuộc trung tâm Cottolengo. Khi đến đây ngài được cha Carmine Arice, Tổng giám đốc kiêm Bề trên tại địa phương nói rằng: "Cuộc viếng thăm của Ðức Hồng y Quốc vụ khanh nói lên sự gần gũi của Ðức Thánh cha và là một món quà lớn. Sự gia tăng số giường bệnh cho người già không thể tự lập được giúp chúng tôi tiếp tục cống hiến nơi cư ngụ và sự săn sóc cho những người không thể tìm được câu trả lời khác với sự giúp đỡ tại gia".

(torinooggi.it 30-4-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page