Ðức Thánh cha kêu gọi

kiến tạo xã hội thân thiện với gia đình

 

Ðức Thánh cha kêu gọi kiến tạo xã hội thân thiện với gia đình.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 01-05-2022) - Ðức Thánh cha Phanxicô kêu gọi xây dựng một xã hội thân thiện với gia đình và đề ra những sáng kiến nâng đỡ các gia đình.

Ngài bày tỏ lập trường trên đây, trong buổi tiếp kiến sáng ngày 29 tháng Tư năm 2022, dành cho các tham dự viên khóa họp toàn thể của Hàn lâm viện Tòa Thánh về các khoa xã hội, họp bàn về thực tại gia đình.

Ðức Thánh cha nhận xét rằng: "Những biến chuyển xã hội đang thay đổi các điều kiện sống của hôn nhân và các gia đình trên toàn thế giới. Ngoài ra, bối cảnh hiện nay với nhiều cuộc khủng hoảng kéo dài gây thử thách cam go cho các dự án về những gia đình ổn định và hạnh phúc. Ðứng trước trình trạng đó, chúng ta có thể đáp lại bằng cách tái khám phá giá trị của gia đình như nguồn mạch trật tự xã hội, như tế bào sinh động của một xã hội huynh đệ, có khả năng chăm sóc căn nhà chung".

Sau khi đề cao nhiều vai trò quan trọng của gia đình trong xã hội, Ðức Thánh cha khẳng định rằng: "Ðiều cần thiết là tại tất cả các nước, cần thăng tiến những chính sách xã hội, kinh tế và văn hóa "thân thiện với gia đình". Ví dụ, những chính sách giúp hòa hợp giữa gia đình và công ăn việc làm; những chính sách thuế khóa nhìn nhận các trách vụ gia đình và nâng đỡ chức năng giáo dục của các gia đình, bằng cách chấp nhận những phương thế thích hợp công bằng về thuế má; những chính sách đón nhận sự sống, các dịch vụ xã hội, tâm lý và y tế nhắm nâng đỡ các tương quan vợ chồng và cha mẹ".

Ðức Thánh cha cũng nhấn mạnh rằng: "Một xã hội 'thân thiện với gia đình' là điều có thể. Vì xã hội nảy sinh và tiến triển với gia đình".

(Rei 29-4-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page