Ðức Thánh cha tiếp phái đoàn

Giáo hội Slovak viếng thăm đáp lễ

 

Ðức Thánh cha tiếp phái đoàn Giáo hội Slovak viếng thăm đáp lễ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 01-05-2022) - Sáng hôm 30 tháng Tư năm 2022, Ðức Thánh cha Phanxicô đã tiếp kiến hàng ngàn tín hữu Công giáo Cộng hòa Slovak về Roma hành hương và đáp lễ chuyến viếng thăm của Ðức Thánh cha tại nước này hồi trung tuần tháng Chín năm 2021.

Hướng dẫn phái đoàn, có Ðức cha Stanislas Zvolensky, Tổng giám mục thủ đô Bratislava, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Slovak, cùng các giám mục, đông đảo các linh mục, tu sĩ. Ðặc biệt, cũng có sự hiện diện của Ðức Hồng y Josef Tomko, người Slovak, nguyên Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, 98 tuổi, là vị hồng y cao niên nhất trong Hồng y đoàn hiện nay.

Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Ðức Thánh cha ca ngợi tinh thần hiếu khách và quảng đại của nhân dân Slovak, đón tiếp và giúp đỡ những người Ucraina tị nạn chiến tranh. "Trong những tháng này, bao nhiêu gia đình, giáo xứ và tổ chức đã đón tiếp những bà mẹ với con cái của họ thuộc các gia đình Ucraina buộc lòng phải chia tay nhau để thoát thân, họ đến Slovak với hành lý nghèo túng của họ. Khi nhìn vào mắt của họ, anh chị em thấy chiến tranh gây thiệt hại cho các mối liên hệ gia đình, làm cho các con cái thiếu sự hiện diện của người cha, trường học và bỏ lại ông bà. Tôi nhắn nhủ anh chị em tiếp tục cầu nguyện và hoạt động cho hòa bình, là điều cần được xây dựng mỗi ngày trong đời sống chúng ta với những cử chỉ bác ái đón tiếp".

Ðức Thánh cha cũng nhắc đến tinh thần liên đới của các tín hữu Slovak đối với những anh chị em gần xa, như những người Cuba. Ngài nói: "Ai đón tiếp một người túng thiếu, thì họ thực hiện không những một hành vi bác ái, nhưng cũng là một hành vi đức tin, vì họ nhìn nhận Chúa Giêsu nơi những người anh em, chị em ấy!"

Ðức Thánh cha nói thêm rằng: "Xin cám ơn anh chị em vì lòng trung thành với Chúa Kitô, được biểu lộ qua chứng tá đức tin được sống thực, trong phong trào đại kết Kitô thực hành với những tương quan cùng những người ở gần, trong tình bác ái đón tiếp những người khác biệt, trong sự tôn trọng mỗi sự sống con người và chăm sóc môi trường, trong tinh thần trách nhiệm. Ước gì Ðức Mẹ Sầu Bi, Bổn mạng của Slovak là người Mẹ luôn đồng hành, dạy bảo và an ủi, mang lại hy vọng cho anh chị em!"

(Rei 30-4-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page